Nga chọn mẫu máy bay ném bom thế hệ thứ 5 PAK DA của Tupolev

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức lựa chọn mẫu thiết kế máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 5 PAK DA của Cục thiết kế Tupolev.

Tuần báo “Tin tức công nghiệp Quốc phòng” Nga ngày 12/03 cho biết, Tư lệnh không quân Nga Victor Bondarev đã chính thức phê chuẩn phương án thiết kế máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ thứ 5 của Nga. Loại máy bay này được chế tạo nhằm thay thế các loại máy bay ném bom hiện đang sử dụng trong không quân Nga là Tu-95MS và Tu-160.

Theo tạp chí này, mẫu thiết kế máy bay ném bom tàng hình tốc độ hạ âm của Cục thiết kế Tupolev đã được lựa chọn. Theo kế hoạch, Cục thiết kế này sẽ phải hoàn tất công tác xác định các chỉ tiêu tính năng kỹ, chiến thuật của máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới và hoàn tất dự trù kinh phí nghiên cứu, chế tạo vào đầu năm 2014 và đến năm 2020 phải bắt tay vào sản xuất hàng loạt, để đưa vào trang bị cho không quân Nga. Tuy nhiên không quân Nga hiện vẫn chưa công khai hình ảnh về hình dáng khí động của loại máy bay ném bom thế hệ thứ 5 này.

Một mô hình đồ họa tưởng tượng của PAK DA 

Dự kiến công tác nghiên cứu, chế tạo máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 5 sẽ tiêu tốn một khoản kinh phí hàng tỷ rúp (khoảng 30 rúp = 1 USD) mà nhu cầu về loại máy bay này của không quân Nga cũng không lớn. Nguyên nhân là vì nó không bao giờ được dùng để xuất khẩu, hơn nữa Nga lại bị hạn chế bởi “Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược Nga - Mỹ”.

Thường không quân của 1 quốc gia cũng chỉ cần vài chục chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa (hiện Nga còn 16 chiếc loại này chính là Tu-160), còn lại đa số là các máy bay ném bom chiến lược tầm trung và tầm gần (như Tu-95MS và Tu-22M3 của Nga hiện nay).

Một mô hình đồ họa khác

Trong một động thái khác, tại cuộc hội nghị với lãnh đạo nhà máy chế tạo máy bay Kazan, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu, các bên có liên quan khẩn trương bắt tay vào triển khai công tác cải tạo, nâng cấp hiện đại hóa trên quy mô lớn loại máy bay ném bom chiến lược Tu-160 để kéo dài hạn sử dụng.

Tu-160 là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa tốc độ siêu âm do Cục thiết kế Tupolev chế tạo vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, năm 1987 chính thức đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân.

Máy bay ném bom Tu-160 mệnh danh "Thiên Nga trắng"

Tu-160 đang nắm giữ một số kỷ lục trên thế giới như: là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa tốc độ siêu âm có kích thước lớn nhất, có trọng lượng không tải và tải trọng bom đạn lớn nhất (trọng lượng cất cánh tối đa là 275 tấn). Hiện không quân Nga vẫn đang sử dụng 16 chiếc máy bay Tu-160.