Nga chi hơn 15,6 tỷ USD cho phát triển công nghiệp quốc phòng

ANTĐ - Ngày 11-7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, chính phủ Nga sẽ phân bổ 1.000 tỷ rúp (15,625) tỷ USD cho phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.

"Năm nay, chính phủ đã phê chuẩn một phiên bản mới của chương trình phát triển ngành công nghiệp và quốc phòng. Chương trình này rất lớn và nói chung tài chính dự kiến chi cho chương trình lên đến khoảng 1 tỷ rúp", Thủ tướng Nga phát biểu tại một phiên họp với các thành viên Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền.

Theo Thủ tướng Medvedev, chương trình này sẽ tập trung vào việc tái trang bị các doanh nghiệp quốc phòng Nga và cung cấp các trang thiết bị mới, ở mức cao nhất cho các công ty này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata của Nga

Ông cho biết thêm rằng, tổng thống và chính phủ Nga đang theo đuổi một chính sách riêng rẽ nhằm hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng và bàn giao các loại vũ khí mới cho lục quân và hải quân.

Hồi tháng 5-2016, Thủ tướng Medvedev đã phê chuẩn một phiên bản mới cho chương trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cho giai đoạn 2016-2020 trị giá 1.067 tỷ rúp.

Theo Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, chương trình này quy định các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là các doanh nghiệp phục vụ lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp, tăng cường tiềm lực cho nhân viên, thay thế các sản phẩm quân sự nhập khẩu mà trước đây nhập từ các quốc gia thành viên NATO, EU và Ukraine bằng các sản phẩm trong nước.

Chương trình này có 4 mục tiêu gồm: Mục tiêu thứ nhất là đưa mức chuẩn bị sẵn sàng về công nghệ và sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng lên 100% (năm nay đang ở mức 97%. Mục tiêu thứ 2 là đưa 929 cơ sở chế tạo mới vào hoạt động.

Mục tiêu thứ 3 là đưa tỉ lệ sản phẩm đổi mới công nghệ trong tổng sản phẩm lên 40%, và mục tiêu thứ 4 là phát triển ít nhất 1.300 công nghệ vào năm 2020 để đảm bảo chất lượng đầu ra của các sản phẩm quốc phòng.