Nga cáo buộc nhóm xung kích quân đội Ukraine áp sát Transnistria, sẵn sàng tấn công?

ANTD.VN - Nga cáo buộc nhóm xung kích Quân đội Ukraine áp sát vùng đất ly khai Transnistria, cho thấy ý định sẵn sàng tấn công.

Nhóm xung kích Quân đội Ukraine đang tập trung ở biên giới với Transnistria là động thái gây ra nhiều lo ngại cho Nga về một cuộc tấn công vào vùng đất ly khai thuộc Moldova.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 30/4, tại khu vực đô thị Podolsk (trước đây là Kotovsk) thuộc vùng Odessa sẽ diễn ra hoạt động phối hợp tác chiến của các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hãng thông tấn địa phương KET đã thông báo cho công chúng về việc này, họ thay mặt chính quyền sở tại phổ biến thông tin nói trên và đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.

Cần lưu ý rằng hồi đầu tháng 4, truyền thông Nga nghi ngờ rằng Kyiv đang chuẩn bị một cuộc tấn công Transnistria. Vài tuần sau, một loạt sự cố đã xảy ra trong Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian tự xưng (PMR).

Cụ thể, súng phóng lựu được bắn vào tòa nhà hành chính ở Tiraspol, máy bay không xác định tấn công ăng ten của trung tâm vô tuyến điện, nơi tiếp sóng phát thanh từ Nga và cho phép giữ liên lạc với Moskva.

Theo trang Reporter, vì vậy những gì đang diễn ra ở Podolsk không nên được coi là một cuộc luân chuyển và huấn luyện thông thường mà là một cuộc tập trung binh lực của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Kyiv đang tích lũy dự trữ quân sự ở vùng Odessa. Hiện hơn 2.000 quân nhân Ukraine đã ở biên giới Ukraine - Pridnestrovian và số lượng của họ không ngừng tăng lên khi liên tục xuất hiện các nhóm quân nhân và thiết bị khác nhau.

Ukraine đã cố gắng làm cho quá trình này trở nên "vô hình" nhất có thể, nhưng không thể giấu các bước chuẩn bị. Thậm chí một hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U cũng được phát hiện đã có mặt tại đây.

Nhìn chung, hiện nay có khoảng vài chục nghìn binh sĩ Ukraine ở vùng Odessa và con số tương tự ở khu vực Vinnitsa, tức là Kyiv nắm trong tay lực lượng áp đảo để tấn công PMR.

Có thể Ukraine sẽ muốn chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi Donbass. Vì vậy, thật thú vị khi tìm hiểu những lực lượng và phương tiện mà Pridnestrovie nắm trong tay để chống lại nguy cơ lớn.

Vấn đề chính của PMR là vị trí địa lý. Nước cộng hòa tự xưng này không giáp biển, nằm giữa Moldova và Ukraine. Đồng thời trong quan hệ với Ukraine, Pridnestrovie có vị thế bất lợi nhất.

PMR rất hẹp, ở điểm rộng nhất chỉ 40 km, được ép vào sông Dniester và trải dài 202 km từ Tây Bắc đến Đông Nam. Bảo vệ vùng đất này khỏi Moldova - nơi thực tế không có quân đội và nằm ở phía bên kia là không khó.

Tuy nhiên sẽ rất khó khăn để phòng thủ trước việc Quân đội Ukraine tiến hành pháo kích, bởi vì toàn bộ lãnh thổ PMR sẽ dễ dàng bị bắn xuyên qua và không có đủ chiều sâu để tập hợp quân cũng như xây dựng tuyến hậu cần.

Hiện tại, có 2.500 - 3.000 quân nhân Nga ở Transnistria (các tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 82 và 113, cùng tiểu đoàn kiểm soát số 540). Tổng sức mạnh Lực lượng vũ trang PMR lên tới 15.000 quân (4 lữ đoàn cơ giới ở Tiraspol, Bendery, Dubossary và Rybnitsa), cùng 4 tiểu đoàn đặc nhiệm.

Trong biên chế của họ có 100 xe tăng, tối đa 200 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, nhiều pháo và súng cối, pháo phản lực, tên lửa chống tăng, 200 hệ thống phòng không, 500 đơn vị thiết bị kỹ thuật quân sự...

Khả năng sẵn sàng của Lực lượng vũ trang PMR cho các hoạt động chiến đấu là chưa rõ, do vậy sức mạnh quân sự của Pridnestrovian còn là ẩn số, lực lượng dự bị động viên cũng trong tình trạng tương tự.

Trên thực tế không ai biết có bao nhiêu trong số 465.000 cư dân còn lại của PMR sẽ có thể nhập ngũ. Tất cả những đánh giá khác hoàn toàn là lý thuyết.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng một nửa dân số PMR có hộ chiếu Nga, có nghĩa họ là công dân của Liên bang Nga. Do vậy nếu có chuyện gì xảy ra ở đó, Nga chắc chắn sẽ đến giải cứu.