Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Việc NATO đẩy mạnh giao vũ khí cho Ukraine rõ ràng đang gây rắc rối lớn cho chính họ vì tự làm cạn kiệt kho dự trữ của mình.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Trước yêu cầu từ Tổng thống Zelensky, việc NATO giao vũ khí cho Ukraine đang được đẩy mạnh, không chỉ vũ khí hạng nhẹ mang vác mà còn cả những loại hạng nặng.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Hầu hết các nước châu Âu bắt đầu tự hỏi tại sao họ nên cung cấp vũ khí cho Ukraine", ông Akhra Avidzba - chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện Pyatnashka của DPR chắc chắn. Theo ông Avidzba, NATO đang “cung cấp cho Kyiv vũ khí chống tăng cùng một số loại phương tiện”.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Trước đó, kết quả phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, Mỹ đã gửi một số lượng lớn tên lửa chống tăng Javelin tới Ukraine, đó là lý do khiến kho dự trữ của Washington sắp hết.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
“Sẽ mất khoảng 3 đến 4 năm để thay thế các tên lửa đã chuyển giao. Nếu Mỹ cung cấp thêm cho Ukraine, sẽ mất nhiều thời gian hơn để khôi phục kho dự trữ ”, ông Mark Kanchian - cố vấn cấp cao của Chương trình An ninh Quốc tế tại CSIS cho hay.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert, Đại tá về hưuViktor Baranets, chuyên gia quân sự của Komsomolskaya Pravda cho biết, có rất nhiều đồn đoán xung quanh vấn đề gây cạn kiệt kho vũ khí của phương Tây.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
“Về mặt cung cấp vũ khí cho Quân đội Ukraine, Mỹ có thể được gọi là nhà vô địch thế giới: họ giao nhiều vũ khí nhất, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin”, người đối thoại của PolitExpert nói thêm.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Tuy nhiên viện trợ đã nhiều đến mức Mỹ sử dụng hết 15 - 20% lượng dự trữ mà họ có. Việc bổ sung sẽ chỉ làm hài lòng tổ hợp công nghiệp - quân sự khổng lồ của Mỹ", Đại tá Baranets chắc chắn.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Vấn đề đối với Washington là các nước NATO tại châu Âu có bất đồng về lượng vũ khí gửi tới Ukraine. Ví dụ Đức tuyên bố rằng họ đã cạn kiệt khả năng. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhanh chóng tìm ra cách để ngăn chặn tâm trạng phản đối này từ châu Âu.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
“Khi Đức, Romania, các nước Baltic nói rằng chúng tôi không thể cho Ukraine quá nhiều, người Mỹ trấn an rằng hãy gửi đi cái cũ, và chúng tôi sẽ bán cái mới cho bạn".
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Như vậy, một vấn đề kinh tế rất khó khăn đã được giải quyết. Tổ hợp công nghiệp - quân sự của Mỹ cung cấp vũ khí miễn phí cho những quốc gia đã chuyển giao cho Ukraine. Do vậy các nhà sản xuất Mỹ chỉ giàu lên”, ông Baranets nói.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Kế hoạch của Mỹ đối với Ukraine cũng làm nảy sinh một động thái khác - trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng, Mỹ ràng buộc các nước châu Âu với chính mình khi tất cả thiết bị quân sự được chuyển giao sẽ bị hỏng trong quá trình hoạt động và cần phụ tùng thay thế.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Mỹ sẽ kiểm soát mọi thứ. Như vậy, châu Âu sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi vũ khí Mỹ. Washington cần chuyển toàn bộ thành viên NATO ở Cựu lục địa sang các tiêu chuẩn của Mỹ”, nhà quan sát quân sự nhận định.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Ông Baranets tin rằng phương Tây sẽ tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine, dẫn chứng thông qua việc người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đang tổ chức tại căn cứ Ramstein một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine và các chiến thuật tiếp theo. Nếu Mỹ và những nước khác không dừng lại, thì một binh sĩ Ukraine sẽ mang số lượng vũ khí lớn nhất.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Chuyên gia quân sự Baranets giải thích: “Họ sẽ cung cấp số lượng khổng lồ đến mức bão hòa cho Quân đội Ukraine, mọi thứ cần thiết cho cuộc chiến, từ hộp đạn đến tên lửa".
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết , Moskva yêu cầu Washington ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên phát ngôn viên Jen Psaki đã trả lời và gọi những lời cảnh báo từ Nga là "trống rỗng".
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Về vấn đề này, người đối thoại của PolitExpert nhắc lại rằng hai tuần qua, Quân đội Nga đã bắt đầu nỗ lực tấn công vào phương tiện chuyên chở các loại vũ khí đến Ukraine.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
“Các kho vũ khí nước ngoài ở gần Kyiv đã bị chúng tôi tấn công bằng Kinzhal. S-300 đến từ Slovakia bị phá hủy gần Dnepr. Máy bay bay từ Ba Lan đã bị bắn rơi gần Odessa. Chúng tôi đã cắt ba hoặc bốn cây cầu qua Dnepr, chúng tôi đã phá nát cả một đoàn tàu".
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu giải quyết vấn đề này. Nếu Washington không phản ứng, chúng tôi sẽ đánh tàu hỏa, xe tải gần biên giới Ba Lan, Romania hoặc Slovakia, ngay khi chúng tiến vào lãnh thổ Ukraine”, nhà quan sát quân sự cảnh báo.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Ông Baranets còn cảnh báo về một diễn biến khá đáng sợ. Theo ông, nếu Nga không được lắng nghe, mọi thứ có thể đi xa đến mức các cuộc không kích sẽ nhằm vào trung tâm lớn nhất của Ba Lan, nơi tập hợp mọi thứ: xe tăng, súng, hệ thống tên lửa...
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
“Chúng tôi có thể đánh vào sân bay Ba Lan, nhưng điều này có nghĩa là bắt đầu một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga, chúng tôi không muốn điều này".
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
"Tuy nhiên nếu sự việc leo thang tới mức khó kiểm soát, Nga sẽ cần phải hành động có mục đích hơn, khi đó hậu quả đối với NATO sẽ là rất lớn”, chuyên gia Baranets kết luận.
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine
Đại tá Nga cảnh báo hậu quả của việc NATO giao vũ khí cho Ukraine