Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói lực lượng NATO đóng gần biên giới Nga đã lên tới hơn 30.000 người, nhiều hơn gấp đôi quân số trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Trước đó Moscow cũng cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với NATO.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Ông Shoigu khẳng định lực lượng NATO ở cánh đông đã tăng gấp 2,5 lần từ tháng 2/2022, lên hơn 30.000 quân, và có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần, TASS đưa tin ngày 2/11.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
"Quân đội từ các nước thành viên NATO ngoài khu vực được triển khai tới Đông Âu, Trung Âu và các nước Baltic. Những nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đa quốc gia đang được thành lập ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong cuộc họp ngày 2/11.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Theo ông Shoigu, hoạt động trên nằm trong chiến lược mới của NATO, theo đó đề xuất liên minh này chuyển từ "kiềm chế Nga thông qua hiện diện tiền phương sang thiết lập hệ thống phòng thủ tập thể với quy mô đầy đủ ở sườn phía đông".
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
"Điều này sẽ khiến các đồng minh của Nga gặp nguy hiểm, trước hết là đất nước Belarus anh em của chúng tôi", Bộ trưởng quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Ông Sergei Shoigu nhấn mạnh nền quốc phòng là "nhiệm vụ ưu tiên" của Nhà nước Liên minh - bao gồm Nga và Belarus.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
"Bộ Quốc phòng Nga và Belarus sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động chung, tiếp tục tạo dựng không gian phòng thủ chung và cùng xây dựng kế hoạch", ông Shoigu nói.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Hai nước vào tháng 10/2022 đã thông báo thành lập lực lượng quân sự liên hợp. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết 9.000 lính Nga đã đóng quân tại Belarus vào ngày 15/10.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Trong tài liệu được công bố hồi tháng 6/2022, NATO đã coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất", theo Reuters.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Cũng trong thời điểm đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO trong tương lai sẽ có hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, so với Lực lượng Phản ứng NATO hiện có 40.000 người.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga gần đây nhiều lần chỉ trích vai trò của NATO trong xung đột Ukraine. Điện Kremlin cáo buộc NATO "tham chiến vì Ukraine" sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói "chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine sẽ là thất bại đối với tất cả chúng ta".
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Hồi 16/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói NATO trên thực tế đã tham gia vào xung đột tại Ukraine, song điều này không ảnh hưởng đến mục tiêu của Moscow.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
NATO trong khi đó khẳng định không trực tiếp tham gia xung đột Ukraine, dù hỗ trợ vũ khí cho nước này nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Các nước thành viên NATO do Mỹ dẫn đầu cung cấp cho Ukraine nhiều gói viện trợ quân sự, trong đó có pháo phản lực, pháo tự hành, lựu pháo, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai và nhiều khí tài quân sự khác sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2/2022.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
"Các quốc gia NATO dường như đang chạy đua để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev, cũng như cung cấp thông tin tình báo, đào tạo và hướng dẫn cách thức chiến đấu. Do đó, họ ngày càng tiến gần tới ranh giới nguy hiểm đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 20/10.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Bà Zakharova dẫn số liệu cho biết các nước phương Tây đã chi 42,3 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó Mỹ cung cấp 28,3 tỷ USD. Bà nói thêm các nước thành viên NATO gửi ít nhất 700 tổ hợp pháo, 80.000 tổ hợp tên lửa, 800.000 đạn pháo và 90 triệu viên đạn.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo các vũ khí tiên tiến phương Tây chuyển cho Ukraine đang bị đẩy vào "chợ đen" và rơi vào tay các nhóm tội phạm ở Trung Đông, Trung Phi và châu Á, song không nêu cụ thể.
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp
Nga cáo buộc NATO triển khai 30.000 quân gần biên giới, cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp