Nga cảnh báo động thái ‘chưa từng có’ của Na Uy

ANTD.VN -  Nga cảnh báo động thái "chưa từng có tiền lệ" của Na Uy khi đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao giữa lúc xung đột Ukraine leo thang. Điều này có thể dẫn tới căng thẳng với Moscow.
Na Uy đặt quân đội vào tình trạng báo động cao độ do "những điều không chắc chắn" liên quan đến chiến sự Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

"Chúng tôi chứng kiến tình hình leo thang tại Ukraine. Na Uy đang huấn luyện các lực lượng Ukraine, chiến sự tại nước này thay đổi sau khi Nga phát lệnh động viên", Đại tướng Eirik Kristoffersen, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Na Uy, nói ngày 31/10.

Tướng Kristoffersen khẳng định không có mối đe dọa nào nhằm vào Na Uy, song "những điều không chắc chắn" khiến giới chức nước này quyết định đặt quân đội vào tình trạng báo động cao độ. Tướng Kristoffersen nói tình trạng này có thể kéo dài một năm.
Sau quyết định trên, lực lượng vũ trang Na Uy sẽ giảm thời gian huấn luyện và tăng cường trực chiến. Lực lượng Phòng thủ Đất nước, có thể được huy động nhanh chóng, sẽ đóng vai trò tích cực hơn.

Tướng Kristoffersen cũng cho biết không quân Na Uy dừng điều tiêm kích F-35 tới Mỹ huấn luyện và muốn giữ chúng trong nước.

Ngoài ra, Na Uy dự kiến đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành máy bay tuần thám săn ngầm P-8 do Mỹ sản xuất so với kế hoạch ban đầu.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nhận định "tình hình an ninh trở nên nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua".

"Không có dấu hiệu cho thấy Nga đang mở rộng chiến sự sang các quốc gia khác, song căng thẳng gia tăng khiến chúng tôi đối mặt ngày càng nhiều mối đe dọa, hoạt động tình báo và các chiến dịch gây ảnh hưởng", ông Store nói.

Ông nhấn mạnh Nga đang cố gắng làm suy yếu ủng hộ dành cho Ukraine và kêu gọi châu Âu cảnh giác.

Na Uy, thành viên NATO với 5,4 triệu dân đang là nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Liên minh châu Âu (EU) lớn nhất, chiếm khoảng 25% tổng lượng nhập khẩu của khối, sau khi Nga giảm nguồn cung.

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã cảnh báo động thái "chưa từng có tiền lệ" của Na Uy khi đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao giữa lúc xung đột Ukraine leo thang.

"Về cơ bản, Na Uy có thể biện minh cho bước đi chưa từng có tiền lệ như vậy. Như các bạn có thể dễ dàng đoán được, họ nói rằng bước đi đó là do các hành động của Nga đã "gây ra tình hình chính sách an ninh nghiêm trọng nhất ở châu Âu"", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2/11.

Bà Zakharova phủ nhận cáo buộc của Na Uy, khẳng định rằng chính phương Tây là nguyên nhân gây ra căng thẳng với Nga.

"Điều này do hành động của họ gây ra, không phải chúng tôi. Chính họ mới là những người đã gây bất ổn tình hình trên lục địa châu Âu", bà Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo mặc dù Nga sẵn sàng đối thoại với Na Uy dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng Moscow cũng sẽ đáp trả bất kỳ bước đi "không thân thiện" nào của Oslo.

Bà Zakharova cũng chỉ trích những nỗ lực của Na Uy nhằm "tăng cường mối đe dọa từ phương Đông, và gán cho Nga những điều mà Nga không làm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng khi hành động như vậy, Na Uy đang cố gắng "che giấu ý đồ của nước này về việc chuẩn bị quân sự".

Theo bà Zakharova, Nga coi các hành động gần biên giới như vậy là do Na Uy "cố tình thực hiện các chính sách phá hoại" nhằm "khuấy động căng thẳng trong khu vực".