Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV hạng nặng S-70 Okhotnik

ANTD.VN - Hiện tại, hai UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên đang bay thử nghiệm.

Theo người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - ông Yuri Slyusar, việc triển khai sản xuất hàng loạt UAV hạng nặng S-70 Okhotnik nhằm phục vụ lợi ích của Quân đội Nga.

"Hiện tại, hai quá trình đang chạy song song với nhau. Đầu tiên là công việc nghiên cứu, phát triển với các chuyến bay thử nghiệm, trong đó có hai máy bay tham gia".

"Trong khi đó tại nhà máy Novosibirsk, việc sản xuất lô UAV hạng nặng S-70 Okhotnik đầu tiên đã được triển khai vì lợi ích của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga", ông Yuri Slyusar cho biết.

Người đứng đầu UAC nhấn mạnh rằng khả năng của S-70 cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất. Theo ông Slyusar, Okhotnik là loại máy bay không người lái độc đáo với khả năng tàng hình cao, nó có khả năng mang vũ khí được thiết kế cho tiêm kích Su-57.

"S-70 Okhotnik sở hữu các tính năng khá phong phú, sẽ được tăng lên trong quá trình làm việc tiếp theo trên nền tảng này", người đứng đầu UAC cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda.

Cần nhắc lại rằng UAV S-70 Okhotnik của Nga được phát triển theo thiết kế khí động học dạng “cánh bay”, điều này cung cấp khả năng tàng hình tối đa trước radar của đối phương.

Khi tạo ra chiếc S-70 Okhotnik, một số công nghệ từ máy bay chiến đấu đa chức năng Su-57 Felon đã được sử dụng. Đặc biệt, hiện tại cả hai máy đều được lắp động cơ giống nhau.

Trong diễn biến khác, ấn phẩm Military Watch (MW) đã phản ứng trước thông tin được phía Nga công bố gần đây, đó là UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik sẽ hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trước cuối năm 2023.

"Chiếc S-70 dự kiến ​​sẽ thực hiện một loạt chức năng, bao gồm hỗ trợ máy bay chiến đấu có người lái xâm nhập không phận của kẻ thù và thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không", tờ báo Mỹ cho biết.

Vấn đề cần lưu ý tiếp theo chính là tiêm kích Su-57 Felon và UAV S-70 Okhotnik có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí tầm xa giống nhau, bao gồm tên lửa không đối không R-77M và tên lửa không đối đất Kh-59MK2.

Tờ MW nhận xét, với chi phí thấp hơn đáng kể so với Su-57 đi kèm khả năng tàng hình tuyệt vời, UAV S-70 Okhotnik sẽ tăng cường sức mạnh cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tiêm kích Su-57 đã được sử dụng trong nhiều hoạt động tác chiến khác nhau, bao gồm không chiến, áp chế phòng không và tấn công tầm xa bằng vũ khí chính xác.

Đồng thời sau khi chính thức được đưa vào trang bị, chiếc máy bay chiến đấu này sẽ nhận được một số công nghệ mới, đó là hệ thống điện tử hàng không, chống chế áp điện tử và động cơ cải tiến.

Một trong những chức năng quan trọng nhất của Su-57 Felon được cho là tích hợp với máy bay không người lái S-70 Okhotnik theo mô hình "người bạn trung thành" để phối hợp tác chiến theo biên đội.

Điều này sẽ giúp cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đủ khả năng xuyên phá mục tiêu được bảo vệ bởi những hệ thống phòng không tiên tiến nhất, trong khi nguy cơ tổn thất nhân lực chỉ ở mức tối thiểu.