Nga bác tin Wagner định chuyển 'quái thú' Pantsir-S1 cho Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Điện Kremlin ngày 3/11 lên tiếng bác bỏ thông tin do truyền thông Mỹ đưa ra rằng Tập đoàn Wagner có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không choPantsir-S1 cho lực lựng Hezbollah.

Điện Kremlin nhiều lần đề cập rằng luật pháp Nga không có quy định cụ thể về những công ty quân sự tư nhân như Wagner, nên tổ chức này không phải thực thể pháp lý.

"Chúng tôi đã nói rằng trên thực tế, lực lượng Wagner đã không tồn tại. Do đó theo nguyên tắc, những lập luận như vậy không có cơ sở và không dựa trên bất cứ điều gì", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/11 bình luận về thông tin Wagner lên kế hoạch chuyển tổ hợp Pantsir-S1 cho nhóm Hezbollah mà trang Wall Street Journal từ Mỹ đưa ra.

Ông Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga và Mỹ có kênh liên lạc khẩn cấp. "Nếu có mối lo ngại thật sự về điều gì đó, phía Mỹ luôn có thể chuyển chúng đến cho quân đội chúng tôi".

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga

Tờ Wall Street Journal ngày 3/11 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo nước này thu được thông tin rằng Wagner đang có kế hoạch cung cấp tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 cho nhóm Hezbollah.

Một quan chức Mỹ nói tình báo nước này không thể xác nhận được liệu tổ hợp Pantsir-S1 đã được bàn giao hay chưa. Tổ hợp này có thể được rút từ biên chế của lực lượng Wagner đang hiện diện tại Syria với sự chấp thuận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Wagner và Hezbollah đều triển khai thành viên tới Syria hỗ trợ lực lượng của Tổng thống al-Assad đối phó với các nhóm nổi dậy.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không đánh chặn tầm thấp nguy hiểm nhất thế giới do Nga chế tạo. Pantsir-S1 được phát triển từ nền tảng tổ hợp 2K22 Tunguska, được bổ sung nhiều tính năng và vũ khí mới để đối phó với các mối đe dọa trong thế kỷ 21.

Nhiệm vụ chính của Pantsir-S1 là bảo vệ cơ sở hạ tầng và công trình quân sự, các trung đoàn tăng thiết giáp và bộ binh cơ giới, cũng như những hệ thống phòng không tầm xa như S-300 và S-400.

Một xe chiến đấu Pantsir-S1 gồm hai pháo tự động 2A38M cỡ nòng 30 mm với tốc độ bắn 5.000 phát/phút, trang bị 1.500 viên đạn nổ mảnh hoặc xuyên giáp với tầm bắn tối đa 4 km. Ngoài ra, Pantsir-S1 còn mang 12 tên lửa tầm ngắn 57E6 có khả năng diệt mục tiêu từ cách 20 km.

Thực nghiệm cho thấy hệ thống này vẫn có thể đánh chặn cả đạn rocket đang bay với vận tốc lên tới 1.000km/h. Đạn pháo, rocket hay máy bay chiến đấu và cả UAV, tất cả đều có thể trở thành mồi ngon cho hệ thống phòng thủ đánh chặn tầm thấp được mệnh danh là "mãnh thú" này.