Nếu Mỹ tấn công, Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Syria

ANTĐ - Ngày 6-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và viện trợ nhân đạo cho Syria và tiếp tục hợp tác kinh tế, trong trường hợp quốc gia Trung Đông này bị nước ngoài tấn công quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 đang diễn ra tại St Petersburg, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng tôi sẽ cung cấp vũ khí và hợp tác về kinh tế. Tôi hy vọng sẽ có sự cộng tác nhân đạo hơn nữa, bao gồm cả cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường."

Tổng thống Putin cho rằng, ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria tại hội nghị thượng đỉnh này, với người đồng cấp Mỹ Barack Obama, người đã cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường và kêu gọi tiến hành các cuộc không kích, nhằm vào nước này bất chấp sự phản đối của Nga.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết, ông và Tổng thống Obama đã không đạt được sự đồng thuận nào.

Nga và Syria đã ký kết hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu MiG-29

"Chúng tôi vẫn không thuyết phục được nhau. Nhưng đã có một cuộc đối thoại, chúng tôi đã lắng nghe nhau và hiểu được các lý lẽ của nhau. Tôi không đồng ý với ông ấy, với lý lẽ của ông ấy, ông ấy cũng không đồng ý với tôi, nhưng chúng tôi đã nghe nhau và cố gắng phân tích những lý lẽ đó," ông Putin nói.

Theo tổng thống Nga, các nước thành viên G-20 gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Argentina, Brazil, Nam Phi và Italia đã phản đối sự can thiệp quân sự của nước ngoài tại Syria và đã bày tỏ quan điểm đó tại hội nghị thượng đỉnh này.

Và các nước như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Ả-rập Xê-út và Pháp là những nước ủng hộ một cuộc tấn công quân sự đối với Syria.