Ý kiến trên được cựu Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga, đồng thời là nguyên Phó Tổng thư ký NATO - ông Alexander Vershbow bày tỏ trong một bài trả lời phỏng vấn Tạp chí National Interest.
Trong khuôn khổ khái niệm NATO mới dự kiến sẽ được thông qua vào năm tới, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cần phát triển một cách tiếp cận mới để "đảm bảo an ninh cho Ukraine", vị cựu quan chức tuyên bố.
Đồng thời ông Vershbow thừa nhận rằng Kiev khó có thể hy vọng vào việc được cấp tư cách thành viên NATO trong tương lai gần, đây là một tiến trình kéo dài và đầy khó khăn.
“Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương của Ukraine là 'lằn ranh đỏ' và hầu hết các quốc gia NATO chưa sẵn sàng thách thức điều này”, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
"Ví dụ mới nhất về lập trường thận trọng như vậy là sự từ chối mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng hồi tháng 9-2021".
Ông Alexander Vershbow nhấn mạnh một lần nữa: "Không một nước phương Tây nào muốn kích động xung đột quân sự với Moskva".
Vị cựu quan chức cấp cao của NATO còn cảnh báo: “Liên minh có nguy cơ làm suy giảm uy tín của chính mình từ cách duy trì môi trường xung quanh như hiện tại".
Ban lãnh đạo NATO đã khá nhiều lần tuyên bố rằng, một ngày nào đó Kiev (và cả Tbilisi) chắc chắn sẽ trở thành một phần của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên trên thực tế, cánh cửa vẫn đóng đối với họ.
Theo ông Alexander Vershbow, bằng cách này, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không chỉ làm mất tinh thần đối tác mà còn thể hiện sự yếu kém của mình trước Nga.
Cựu phó tổng thư ký NATO tự tin rằng, nếu Nga mở rộng ảnh hưởng đối với Ukraine, họ sẽ giáng một đòn mạnh vào tầm nhìn của phương Tây về một "trật tự quốc tế tự do".
Nhà phân tích người Mỹ tin rằng, Liên minh trong khuôn khổ khái niệm chiến lược mới của mình, nên dành một vị trí đặc biệt cho Ukraine.
Đây có thể là một sáng kiến nào đó trong khuôn khổ Chương trình Cơ hội Nâng cao của NATO, ngụ ý tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang thuộc những nước đối tác với Liên minh.
Do đó theo ông Alexander Vershbow, NATO một mặt sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, mặt khác sẽ củng cố đòn bẩy của các quy định chính trị trong khu vực.
Vị chuyên gia khẳng định rằng "sáng kiến Ukraine" cần được giúp đỡ bởi nguồn tài trợ chung của các thành viên NATO. Ông Vershbow chắc chắn rằng mọi quốc gia thuộc Liên minh sẽ đóng góp vào việc hiện đại hóa quân đội Ukraine.
"Hiện nay chủ yếu chỉ có Mỹ quan tâm đến việc hỗ trợ Ukraine, nhưng đó cần phải là trách nhiệm của tất cả các quốc gia thành viên NATO", ông Vershbow nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm: “Chiến lược có thể được củng cố bằng những bước nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của các lực lượng NATO ở Ukraine".
Ngoài ra NATO nên giúp Kiev tạo ra một cơ sở hạ tầng quân sự tương thích bao gồm sân bay, quân cảng, giao thông đường sắt. Theo ông Vershbow, đây có thể được coi là một phần của chương trình hợp tác lâu dài giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Ukraine.
Cựu quan chức NATO tin rằng việc thực hiện một sáng kiến như vậy sẽ không vi phạm "quyền phủ quyết của Nga" và sẽ không có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ.
Chiến lược nói trên sẽ cho phép Liên minh thực hiện các mục tiêu của mình trong mối quan hệ với Kiev mà không phải mạo hiểm đối đầu quân sự với Moskva, Cựu quan chức tin tưởng.
Đồng thời điều quan trọng là sáng kiến mới không được coi là một nỗ lực để đưa Kiev vào NATO thông qua "cửa sau", ông Alexander Vershbow kết luận.