NATO thừa nhận Nga mới chỉ sử dụng ‘các loại vũ khí loại hai’ ở Ukraine

ANTD.VN - Theo giới chuyên gia quân sự NATO, Nga đang sử dụng những vũ khí đời cũ như các hệ thống phòng không Tor-M1, Buk-M2, xe tăng T-90 và T-72, chứ chưa dùng các phiên bản mới nhất.

Mới đây, một số chuyên gia quân sự NATO cho rằng, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga mới dùng "các loại vũ khí loại hai", những loại khí tài mới, hiện đại hơn của nước này còn chưa "xuất tướng". Điều này khác xa với thực trạng cuộc chiến ở Syria.

Kể từ khi bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria ngày 30/9/2015 thì Nga đã thử nghiệm rất nhiều vũ khí mới trên chiến trường này, điển hình như hệ thống phòng không S-400 Triumf, S-350 Vityaz, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 hay tên lửa hành trình Kalibr.

NATO mới đây đã đưa ra một báo cáo nói rằng, Nga là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine là có giới hạn. Moscow vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để đối phó với Kiev, cả về vũ khí lẫn lực lượng…

Nga cũng tự đề cập về điều này kể từ khi bắt đầu xung đột, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng, Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không sử dụng tất cả khả năng quân sự sẵn có của đất nước, chỉ giới hạn bản thân ở phần sức mạnh cần thiết.

Báo cáo của NATO nhận định, Moscow mới chỉ sử dụng lực lượng sẵn có của các quân khu giáp Ukraine, chưa huy động lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của cả nước. Mặc dù không cần huy động lượng binh lực lớn nhưng Nga vẫn đủ khả năng áp đảo hoàn toàn lực lượng của Kiev.

Hơn nữa, ngoài lực lượng đang tham chiến ở Ukraine, Nga vẫn đang duy trì nguồn sức mạnh thường trực đủ để tấn công bất kỳ quốc gia nào thuộc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp xảy ra xung đột mới.

Theo giới quan sát, Nga đã sử dụng lực lượng không quân tương đối hạn chế, ví dụ như không dùng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57. Nga cũng không sử dụng các hệ thống vũ khí mặt đất mới nhất và các phương tiện tác chiến điện tử tiên tiến của mình.

Ấn phẩm Life của Mỹ nhận định, Quân đội Nga vẫn chưa sử dụng vũ khí hiện đại nhất trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, ví dụ như về vũ khí lục quân thiếu vắng siêu tăng thế hệ 4 T-14 Armata, robot chiến đấu Uran-9.

Ngoài ra, Nga vẫn mới chỉ sử dụng các máy bay không người lái chiến thuật, chưa hề sử dụng các máy bay trinh sát-tấn công hạng nặng như Okhotnik, Altius…; các vũ khí phòng không mới nhất như S-400 Triumf, Tor-M2, Buk-M3…

Giải thích về thắc mắc này của các đồng nghiệp NATO, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov giải thích rằng, nguyên nhân đầu tiên là phù hợp với việc đối đầu sức mạnh Quân đội Ukraine.

Thứ hai là Nga muốn tránh sự do thám của NATO nên không sử dụng các hệ thống vũ khí, trang bị mới nhất, để tránh việc các tham số của những vũ khí này lọt vào tay NATO.

Do đó, nếu sử dụng hệ thống phòng không chiến thuật Tor thì Nga dùng Tor-M1, nếu sử dụng Buk thì là Buk-M2, nếu sử dụng xe tăng thì là T-90 và T-72. Các hệ thống mới nhất của chúng là Tor-M2, Buk-M3, T-14 Armata vẫn chưa được đưa vào thực chiến ở Donbass.

Một nguyên nhân nữa là Nga đang ém vũ khí chờ đến một trận đánh quyết định cục diện chiến trường hoặc đánh tiêu diệt lớn sinh lực địch thì mới tung ra, ví dụ có thể là trận đánh Kherson tới đây.

Nếu Quân đội Ukraine dồn hết binh lực cho trận đánh tái chiếm cửa ngõ bán đảo Crimea thì Nga cũng có thể tung các vũ khí hiện đại nhất vào cuộc.