Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh

ANTD.VN - Mặc dù lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine có kỹ năng chiến đấu tốt nhưng trước đạn pháo Nga ở Donbass, những “con sói chiến binh” đầy lão luyện cũng bất lực giống như những tân binh.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đang hứng chịu những tổn thất nặng nề, bất kể đó là các tay súng chuyên nghiệp và ưa mạo hiểm từ các quốc gia khác nhau (không chỉ phương Tây), hay những người không có kinh nghiệm chiến đấu gì, đến để giúp “bảo vệ Ukraine”.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã có khoảng 7 000 tay súng đánh thuê núp danh “lính tình nguyện” đã vào lãnh thổ Ukraine, gồm cả những người đã có và chưa có kinh nghiệm thực chiến.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Xuất thân của các “lính tình nguyện” theo thống kê của Nga như sau: 4866 người đến từ châu Âu, 1267 người xuất thân từ Nam Mỹ, 671 lính là người châu Á, 147 tay súng đến từ từ châu Phi và 5 người Australia. Theo cáo buộc, hầu hết lính đánh thuê đến từ Ba Lan, Canada, Mỹ, Romania và Anh - các quốc gia hiện đang hỗ trợ tối đa cho Ukraine.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các công ty quân sự tư nhân (PMC) của Mỹ gồm: Academi, DynCorp và Cubic đang tham gia huấn luyện cho các lính tình nguyện nước ngoài đến Ukraine, và những người huấn luyện viên quân sự của các công ty này cũng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Academi - trước đây là Blackwater. Việc đổi tên đã được thực hiện cách đây 10 năm, do các tay súng của họ vi phạm các quy tắc chiến tranh và bê bối buôn lậu vũ khí. Công ty có phi đội trực thăng riêng, kho vũ khí phong phú. Ngay cả khi trang bị nhẹ, những chuyên gia như vậy cũng là một lực lượng đáng gờm.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
DynCorp International là PMC lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1946. Kể từ năm 2010, họ đã thực hiện các hoạt động phía sau chiến tuyến. Nhiệm vụ của các tay súng thuộc công ty này là tạo ra sự hỗn loạn trên đường tiếp tế, phục kích các đoàn xe, trang bị vũ khí và đạn dược.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Cubic là một PMC nhỏ, hiếm khi được giới truyền thông thế giới nhắc đến. Tuy nhiên, trước cuộc tấn công vào Nam Ossetia vào tháng 8/2008 (cuộc “Chiến tranh 5 ngày”, hay còn gọi là “Chiến tranh Nga-Gruzia 2008”), chính những cố vấn từ công ty này đã huấn luyện các chiến binh Gruzia.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đối thủ chính của những toán quân PMC này là các lực lượng đặc nhiệm của Nga, hoạt động trong các khu rừng trên đường hành quân hoặc phía tiền duyên của mặt trận nóng bỏng nhất.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Tuy nhiên, trong số 7000 tay súng đánh thuê và huấn luyên viên quân sự, 1956 người đã chết, 1779 người bỏ chạy khỏi Ukraine, hiện còn 3221 người đang nằm trong thành phần các lực lượng vũ trang Ukraine. Rõ ràng, Ukraine không phải là miền đất hứa với lính tình nguyện nước ngoài.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Bộ Quốc phòng Nga hầu như ngày nào cũng đưa tin về tiêu diệt các chiến binh nước ngoài, trong số đó có nhiều tay súng dày dạn kinh nghiệm đã trải qua nhiều điểm nóng chiến sự trên thế giới được mệnh danh là “những con sói chiến binh lão luyện”, cũng đã thiệt mạng khi đến Ukraine.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Vừa qua, Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa hai nhóm phá hoại và trinh sát từ cái gọi là “Quân đoàn quốc gia Gruzia” trong khu vực thành phố Lisichansk. Trong số những người thiệt mạng có một trong những thủ lĩnh của quân đoàn này là Teimuraz Khizanishvili,
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Các tay súng của đơn vị này, thành lập vào năm 2014, đã chiến đấu bên phía quân đội Ukraine 8 năm qua và chỉ đối mặt với lực lượng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR). Nhưng giờ đây họ phải đối mặt với quân Nga.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm chỉ đến bây giờ mới nhận ra một chân lý là: Chiến đấu trước các chiến binh cuồng tín được vũ trang nhẹ và việc chống lại một trong những đội quân tốt nhất trên thế giới với trang bị hạng nặng là điều hoàn toàn khác nhau.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Các tay súng đặc nhiệm được đào tạo hoàn hảo đã từng đi qua các “điểm nóng” ở Trung Đông, đã phải thừa nhận rằng, họ chưa từng gặp những khó khăn như vậy trong suốt cuộc đời chiến đấu của mình.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Lính đánh thuê người Anh Matt Robinson, được The Telegraph dẫn lời cho biết, họ được tuyên truyền những thông tin sai lệch về đội quân chuyên nghiệp và rất nhiều vũ khí hiện đại của Nga, đối lập với sự thiếu thốn những trang bị, vũ khí dù là tối thiểu, bên phía Ukraine.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, xuất hiện một chân lý là “đạn pháo bình đẳng cho tất cả mọi người”, dù đó là chiến binh dày dạn kinh nghiệm hay một tân binh.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Theo một sĩ quan chỉ huy Nga trên chiến trường Donbass từng chiến đấu gần Izyum cho biết, việc các tay súng tư nhân và các cựu chiến binh phương Tây biết cách chiến đấu là sự thật. Có một số lính đặc nhiệm bắn chính xác, cơ động thành thạo, xạ thủ bắn tỉa giỏi.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Tuy nhiên, Nga có nhiều pháo hơn, mà đó là thứ quyết định chiến thắng trong cuộc xung đột này. Dù các cựu đặc nhiệm phương Tây được đào tạo đến đâu, trang thiết bị và động lực cá nhân nào cũng không quan trọng. Khi đạn pháo bay tới, mọi người đều không có khả năng tự vệ trước chúng.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Bên cạnh đó, thái độ của các chỉ huy Ukraine cũng tỏ ra khinh thường các tay súng tình nguyện nước ngoài. Họ không nhận được đầy đủ vũ khí, y tế, vật tư, hậu cần và sự huấn luyện nhưng lại bị ném vào giữa địa ngục, mà việc bị giết hoặc bị bắt không thể tránh khỏi.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Trong cuộc giao tranh tại nhà máy Azovstal, những người lính DPR đã bắt được hai tay súng Sean Pinner và Aiden Aslin của Anh, cũng như Saadoun Brahim của Maroc. Tòa án DPR đã kết án tử hình họ. Bản án nặng nề như vậy đã phủ nhận những quảng cáo tốt nhất về cuộc “du lịch quân sự”.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Lưu ý là lính đánh thuê nằm ngoài khuôn khổ của “Công ước Geneva về Đối xử với tù nhân”. Mọi vấn đề về lính đánh thuê được quy định rõ ràng trong Điều 359 - Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga.
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh
Đạn pháo Nga biến ‘sói chiến binh lão luyện' ở Donbass thành… tân binh