Nắng nóng đến sớm thử thách “khả năng sinh tồn” ở Ấn Độ và Pakistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiệt độ nhiều nơi tại Ấn Độ và Pakistan nhiều ngày nay đã lên tới mức kỷ lục, khiến cuộc sống của hàng triệu người gặp nguy hiểm. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng này đang “thử thách giới hạn khả năng sinh tồn của con người”.
Nắng nóng khiến người dân ở Thủ đô New Delhi thêm căng thẳng về nguồn nước sinh hoạt

Nắng nóng khiến người dân ở Thủ đô New Delhi thêm căng thẳng về nguồn nước sinh hoạt

Liên tiếp phá kỷ lục về nắng nóng

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ tối đa trung bình ở vùng tây bắc và miền trung Ấn Độ trong tháng 4 đạt mức cao nhất trong vòng 122 năm qua, đạt lần lượt là 35,9 và 37,78 độ C. Tháng trước, New Delhi chứng kiến 7 ngày liên tiếp trên 40 độ C, cao hơn 3 độ so với nhiệt độ trung bình của tháng 4 hàng năm. Tương tự, các thành phố Jacobabad và Sibi ở tỉnh Sindh của Pakistan đã ghi nhận mức cao nhất là 47 độ C hôm 29-4. Theo Cục Khí tượng Pakistan, đây là nhiệt độ cao nhất, trên tất cả các thành phố ở Bắc bán cầu vào ngày hôm đó. “Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ Pakistan trải qua cái mà nhiều người gọi là “năm không có mùa xuân”, Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan, Sherry Rehman cho biết.

Nhiệt độ ở Ấn Độ và Pakistan dự kiến sẽ cải thiện một chút trong tuần này với nền nhiệt giảm từ 3-4 độ C. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ người trên khắp 2 quốc gia.

Theo ông Arpita Mondal, giáo sư nghiên cứu khí hậu tại Viện Công nghệ Ấn Độ, điều đặc biệt đáng chú ý là sự bắt đầu sớm của đợt nắng nóng. Ấn Độ thường trải qua các đợt nắng nóng trong những tháng mùa hè của tháng 5 và tháng 6, nhưng năm nay nhiệt độ bắt đầu tăng vào tháng 3 và tháng 4. “Đợt nắng nóng này chắc chắn là chưa từng có. Chúng tôi đã thấy sự thay đổi về cường độ, thời điểm xuất hiện và thời lượng của nó. Đây là điều mà các chuyên gia khí hậu đã dự đoán và nó sẽ có những tác động lớn đối với sức khỏe”, Tiến sĩ Chandni Singh, nhà nghiên cứu cấp cao của IPCC tại Viện Định cư Con người Ấn Độ nhận định.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Ấn Độ nằm trong số các quốc gia được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Ấn Độ nhận định, biến đổi khí hậu do con người gây ra có khả năng làm cho các đợt nắng nóng trở nên nóng hơn, kéo dài hơn và phổ biến hơn.

Tác động của khủng hoảng khí hậu

Ở bang miền Bắc Punjab, được mệnh danh là “vựa bánh mì của Ấn Độ”, nắng nóng không chỉ gây căng thẳng cho hàng triệu nông dân mà còn ảnh hưởng đến những cánh đồng lúa mì - sinh kế của nhiều hộ gia đình. Ông Gurvinder Singh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Punjab cho biết, nhiệt độ tăng trung bình lên tới 7 độ C trong tháng 4 đã làm giảm sản lượng lúa mì. “Do đợt nắng nóng, chúng tôi đã mất hơn 5 tạ lúa mì/ha trong tháng 4”, ông Gurvinder Singh nói. Bà Chandni Singh, thành viên IPCC phân tích, người làm nông nghiệp có nhiều khả năng phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt hơn: “Những người làm việc ngoài trời - nông dân, xây dựng, lao động chân tay - sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. Họ có ít lựa chọn hơn để hạ nhiệt và không thể tránh xa cái nóng”.

Tại một số vùng của Ấn Độ, nhu cầu sử dụng điện đã dẫn đến tình trạng thiếu than, khiến hàng triệu người không có điện tới 9 giờ mỗi ngày. Tuần trước, dự trữ than tại 3 trong số 5 nhà máy điện chuyên cung cấp điện cho Thủ đô New Delhi đã xuống mức cực kỳ thấp, dưới 25%. Một quan chức cấp cao của Bộ Đường sắt nước này cho biết, Ấn Độ đã hủy hơn 650 chuyến tàu chở khách từ cuối tháng 5 để ưu tiên tàu chở hàng hơn khi nước này cố gắng bổ sung lượng than dự trữ tại các nhà máy điện. Đường sắt Ấn Độ là nhà cung cấp than chính cho các nhà máy điện trên khắp đất nước. Một số bang của Ấn Độ, bao gồm Tây Bengal và Odisha, đã thông báo đóng cửa trường học để đối phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao. “Nhiều trẻ khi đi họ bị chảy máu cam, chúng không thể chịu đựng được đợt nắng nóng này”, Bộ trưởng Mamata Banerjee của Tây Bengal nói với các phóng viên tuần trước.

Trong những năm gần đây, cả chính phủ liên bang Ấn Độ và tiểu bang đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng, bao gồm đóng cửa các trường học và khuyến cáo người dân giữ gìn sức khỏe. Để đối phó với nắng nóng, Hiệp hội Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo mọi người nên tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt và giữ đủ nước. “Hãy uống đủ nước - ngay cả khi không khát”, một văn bản của tổ chức này được công bố hôm 1-5 khuyến cáo. Nhưng theo bà Chandni Singh, cần phải làm nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho những đợt nắng nóng trong tương lai. “Chúng tôi không có kế hoạch trước mà chỉ có thể thích ứng với hoàn cảnh. Đợt nắng nóng này đang thử thách giới hạn khả năng sinh tồn của con người”.