Năm 2014: Doanh thu xuất khẩu quốc phòng của Pháp đạt 9,1 tỉ USD

ANTĐ -  Tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Pháp vào năm 2014 của Pháp đạt 9,1 tỉ USD, cao nhất từ năm 2009, lãnh đạo Tổng cục mua bán vũ khí  Pháp (DGA) Laurent Collet-Billon tiết lộ và nói thêm rằng năm 2015 được hứa hẹn mức tăng trưởng tương tự.

Theo ông Collet-Billon, Pháp đã có một năm thành công trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí và nhận định rằng năm 2015 vẫn sẽ có xu hướng tăng trưởng này. Số liệu thống kê cho thấy năm 2014 Pháp đã đạt bán được số vũ khí trị giá 9,1 tỉ USD, cao nhất từ năm 2009, trong khi năm 2013, doanh thu chỉ là 8,5 tỉ USD. Với thành tích này, Pháp đứng thứ 4 trên thế giới về giá trị xuất khẩu vũ khí, sau Mỹ, Anh và Nga, tuy nhiên ngang hàng với Israel và Đức.
Năm 2014: Doanh thu xuất khẩu quốc phòng của Pháp đạt 9,1 tỉ USD ảnh 12014 là năm thành công với công nghiệp quốc phòng của Pháp

Doanh thu kỉ lục năm 2014 có được là nhờ hợp đồng trị giá hơn 3 tỉ USD cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Lebanon. Pháp hiện cũng vừa được chấp nhận làm đối tác cung cấp 24 chiến đấu cơ Rafale và  một tàu hộ tống đa nhiệm cho Ai Cập vào hôm 15-2. Ngoài ra, chính phủ Pháp và Qatar cũng đang trong thảo luận nhằm mua các chiến đấu cơ Rafale.

Tại châu Âu, Pháp đang hợp tác với Đức trong dự án phát triển vệ tinh quân sự Optical Space Component nhằm thay thế hệ thống Helios 2 và thương lượng với Ba Lan trong việc mua bán các tàu ngầm, trực thăng và tên lửa đất đối không. Ông Collet-Billon đã nhận định rằng Ba Lan là một đối tác tiềm năng trong việc phát triển các công nghệ quốc phòng.

Tuy nhiên đại diện của Tổng cục mua bán vũ khí  Pháp (DGA) không nhắc đến số phận số phận 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga với trị giá 1,5 tỉ USD và thừa nhận những khó khăn trong việc đàm phán xuất khẩu các 126 chiến đấu cơ Rafale trị giá 20 tỉ USD cho Ấn Độ.