Mỹ viện trợ lô vũ khí lớn nhất từ ​​trước đến nay cho Ukraine

ANTD.VN - Lô vũ khí viện trợ lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ đã tới Ukraine, khi Kiev đề xuất chuyển giao gấp nhằm phục vụ yêu cầu chiến trường Donbass.

Mỹ đã quyết định gửi một trong những lô vũ khí viện trợ lớn nhất trong lịch sử tới Ukraine, ngoài xe thiết giáp, trọng pháo, tên lửa phòng không vác vai hay chống tăng thì còn hàng trăm tấn đạn.

Như đã biết, trong tương lai gần, 200 đơn vị thiết giáp chở quân với nhiều sửa đổi khác nhau, 90 khẩu pháo 155 mm, 72 xe kéo pháo, 121 máy bay không người lái cảm tử Phoenix Ghost, các hệ thống tên lửa phóng loạt... sẽ được gửi đến Ukraine.

Đi kèm với chúng còn có hệ thống dẫn đường bằng laser, các trạm radar phản pháo, khoảng 1.500 tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger, 5.500 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, khoảng 7.000 vũ khí cỡ nhỏ, 14.000 súng phóng lựu chống tăng...

Chưa dừng lại đó, còn có 183.000 viên đạn pháo, 50 triệu viên đạn súng trường và 75.000 bộ trang bị. Tổng giá trị giao hàng ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Đồng thời như chính quyền Tổng thống Biden nói rõ, Washington sẵn sàng tăng cường cung cấp vũ khí và đạn dược hơn nữa.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thông báo rằng Washingtin đã quyết định gửi nhiều tổ hợp pháo phản lực dẫn đường tầm xa (MLRS) của mình tới Ukraine. Việc giao hàng hiện đã bắt đầu.

“Đã có giai đoạn Ukraine cần những tên lửa phòng không Stinger để phòng ngự hiệu quả và tên lửa Javelin để kìm hãm các đợt tấn công. Đó là lúc ban đầu và là những gì chúng tôi đã cung cấp vào thời điểm đó".

"Bây giờ Ukraine có những nhu cầu khác, họ cần vũ khí tầm xa, chẳng hạn như pháo. Ukraine cần thêm vũ khí chống tăng và phương tiện vận tải, ví dụ như xe bọc thép, và hiện chúng tôi đang cung cấp".

"Chúng tôi đã cung cấp hệ thống MLRS. Và chúng tôi không phải là những người duy nhất làm điều này. Ngoài ra, hiện Mỹ đang làm việc với các đồng minh NATO khác để Ukraine sẽ nhận được nhiều vũ khí hơn”, bà Victoria Nuland trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Cho đến nay, chỉ có hai loại pháo phản lực dẫn đường đang phục vụ trong Quân đội Mỹ, đó là phiên bản M270 hạng nặng và M142 HIMARS hạng nhẹ.

Tầm bắn của các tổ hợp MLRS nói trên khi sử dụng đạn thông thường trong khoảng 32 km cho tới 90 km, thậm chí tăng lên 300 km hoặc 500 km khi phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ACTAMS.

Bà Nuland không chính thức công bố loại MLRS cụ thể nào được cung cấp cho Ukraine, tuy nhiên nếu chúng ta đang nói về các hệ thống có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 300 km thì đây là điều cực kỳ đáng lo ngại.

Trước diễn biến trên, Nga nói lại rằng họ nhiều lần cảnh báo về việc các đoàn xe chở vũ khí hướng tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Quân đội Nga.

Thậm chí cách đây vài ngày, Nga đã khẳng định rằng ít nhất một máy bay quân sự với vũ khí của phương Tây đã bị bắn rơi ở khu vực Odessa - công việc tìm kiếm xác máy bay và địa điểm rơi của phương tiện này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Mặc dù vậy, những lời cảnh báo của Nga có vẻ không cho thấy tác dụng khi vũ khí của Mỹ cũng như đồng minh tràn vào lãnh thổ Ukraine càng ngày càng nhiều và hiện đại hơn.