Mỹ triển khai gấp 14 hệ thống đánh chặn đối phó tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội tăng cường hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, tại bờ biển phía Tây để đối phó với cái mà ông gọi là “những hành động khiêu khích thiếu trách nhiệm và khinh suất” từ Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở trong nước bằng việc triển khai thêm 14 hệ thống tên lửa đánh chặn triển khai trên mặt đất ở Fort Greely và Alaska. Việc này sẽ gia tăng số lượng tên lửa đánh chặn đã triển khai trên mặt đất từ 30 lên 40 hệ thống, bao gồm cả 4 hệ thống tại Căn cứ không quân Vandenberg ở California”, ông Hagel cho biết tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc.

Theo ông Hagel, hành động này là nhằm chống lại mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, vì ông cho rằng Bình Nhưỡng gần đây đã đạt được tiến bộ về công nghệ tên lửa tầm xa, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa cơ động. Đây là một đợt triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa lớn chưa từng có trong thời gian khẩn cấp.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot-3 của Mỹ

Số tên lửa đánh chặn mới này được thiết kế để bắn hạ tên lửa tầm xa đang bay tới, trước khi chúng tấn công lãnh thổ nước Mỹ. Với 14 hệ thống triển khai thêm này, không có tên lửa nào từ Triều Tiên phóng lên có thể thoát được, cơ bản là mối nguy hiểm từ tên lửa Triều Tiên sẽ bị loại trừ.

Trong khi đó, Thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách James Miller cho biết, số tên lửa này sẽ được triển khai tại Alaska trước năm 2017, và có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Lầu Năm Góc còn sẽ triển khai một trạm radar thứ hai tại Nhật Bản. Tổng chi phí cho kế hoạch này sẽ rơi vào khoảng gần 1 tỷ USD.

Tuần trước, Triều Tiên đã dọa sẽ tấn công hạt nhân phủ đầu vào Mỹ, sau khi Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới đối với nước này về vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2.