Mỹ triển khai 4 tàu phá mìn tới vùng Vịnh

ANTĐ - 4 tàu phá mìn của Mỹ vừa được triển khai tới vùng Vịnh nhằm tăng cường cho Hạm đội 5 và đảm bảo an toàn các tuyến hàng hải quốc tế, sau khi tướng Ahmad-Reza Pourdastan, Tư lệnh Lục quân Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ cho biết, những tàu này dự kiến hoạt động trong 7 tháng tại vịnh Persian, vịnh Oman, biển Đỏ và một phần Ấn Độ Dương. 

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này đã làm dấy lên lo ngại Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường biển có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế toàn cầu - nếu phương Tây ngăn Iran xuất khẩu dầu mỏ. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, hơn 1/3 lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz năm 2011, cho nên chỉ cần một lệnh phong tỏa ngắn ngày đối với eo biển này cũng có thể khiến giá dầu tăng vọt, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.