Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân "an toàn"- B61-12

ANTĐ -Tờ The Air Force của Mỹ đưa tin, quân đội nước này đã thử nghiệm thành công một quả bom trọng lực hạt nhân “an toàn” B61-12 vào ngày 1-7, tại sa mạc Nevada, Mỹ. Đây là thành công đầu tiên trong chương trình nâng cấp một số bộ phận nhằm kéo dài tuổi thọ của các vũ khí hạt nhân. 

Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân "an toàn"- B61-12 ảnh 1Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân "an toàn" B61-12
Ngày 8-7, trong một tuyên bố, Tiến sĩ Don Cook của NNSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ) nhấn mạnh: “Thử nghiệm này đánh dấu một mốc quan trọng trong “Chương trình LEP” (chương trình kéo dài tuổi thọ) cho các quả bom B61. Thành công trong chuyến bay thử nghiệm nâng cấp toàn diện bom B61-12 là bằng chứng thuyết phục chứng minh Mỹ là quốc gia đầu tiên có khả năng kéo dài cuộc sống của B61 và đảm bảo sẽ cung cấp cho các đồng minh của mình”.

Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên trong 3 chuyến bay thử nghiệm phát triển của Chương trình LEP, 2 chuyến bay khác dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Tổng chi phí của việc nâng cấp bom B61 có thể lên tới 11 tỷ USD, sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Trước sự kiện trên, Không quân Nga nhận định: “Thử nghiệm này đã chứng minh hiệu suất làm việc, khả năng thành công trong môi trường bay thực tế và giúp Mỹ tin vào các thiết kế vũ khí và hệ thống thiết bị đo đạc trước khi xem xét lại thiết kế cơ bản vào năm 2016”.

Chương trình LEP cho các quả bom B61-12 được phát triển vào tháng 2-2012 sau sự đồng ý của Hội đồng vũ khí hạt nhân, một cục chung giữa Bộ Năng lượng và Quốc phòng Mỹ và NNSA. Tổ chức này được thành lập nhằm tạo thuận lợi cho sự hợp tác và phối hợp giữa hai bộ phận, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ quản lý kho dự trữ hạt nhân của Mỹ.

Theo Theo Air Force và NNSA, các B61-12 trong Chương trình LEP sẽ được nâng cấp cả phần hạt nhân và phi hạt nhân để kéo dài tuổi thọ, cải thiện độ an toàn, bảo mật và tin cậy của nó. Những quả bom này sẽ thay thế 4 phiên bản cũ trước đó.

Bom B61 đã được phát triển vào năm 1963 - một năm sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, là một trong những vũ khí hàng đầu trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kể từ đó.