Mỹ tái triển khai phi đội kỵ binh bay tới Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 5-9, Bộ Tư lệnh Liên quân (CFC) cho biết, Lục quân Mỹ sẽ triển khai một phi đội kỵ binh bay gồm khoảng 380 quân và 30 chiếc trực thăng OH-58D Kiowa Warrior đến Hàn Quốc vào tháng tới.

Theo CFC, Bộ Lục quân Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch triển khai luân phiên Phi đội số 4, Trung đoàn kỵ binh số 6 từ Căn cứ Liên quân Lewis-McChord ở Washington tới Trại Humphreys ở Pyeongtaek, phía nam Seoul, vào ngày 1-10.

"Động thái này nhằm hỗ trợ cam kết phòng thủ của Mỹ đối với Hàn Quốc theo quy định của hiệp ước phòng thủ chung và các thỏa thuận của tổng thống", Lục quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Trực thăng trinh sát vũ trang OH-58D Kiowa Warrior

Phi đội kỵ binh bay này, đã hoàn thành một sứ mệnh 5 năm ở Iraq từ năm 2008 đến năm 2012, sẽ tái nhập Lữ đoàn Chiến đấu Đường không số 2 để hỗ trợ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và Tập đoàn Lục quân số 8 của Mỹ.

Theo kế hoạch luân chuyển, binh lính của phi đội sẽ trở lại Căn cứ Lewis-McChord sau khi hoàn thành đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng. Trong khi, số máy bay trực thăng này sẽ được giữ lại Hàn Quốc để đợt luân chuyển tiếp theo sử dụng.

OH-58D Kiowa Warrior là máy bay trực thăng trinh sát vũ trang được trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire, giá rocket Hydra-70, tên lửa không đối không Stinger và một súng máy hạng nặng M296 12,7mm.