Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không quân Mỹ vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III (ICBM). Tên lửa không mang đầu đạn đã được phóng vào sáng sớm 6-9 từ Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California của Mỹ.

Đoạn video vụ phóng tên lửa

Theo Không quân Mỹ, đây là một cuộc thử nghiệm “thường kỳ”, nhằm “xác nhận và xác minh tính an toàn, an ninh, hiệu quả và tính sẵn sàng của hệ thống vũ khí”.

“Những vụ phóng thử này chứng tỏ sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Mỹ và hiệu quả năng lực răn đe hạt nhân của đất nước”, Đại tá Bryan Titus, người trực tiếp chỉ huy vụ phóng, cho biết trong một tuyên bố.

Đoạn video do quân đội Mỹ công bố cho thấy tên lửa phóng ra từ hầm chứa, sau đó được nhìn thấy bay lên bầu trời đêm.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết Mỹ đã thông báo trước cho Nga về vụ phóng.

Tên lửa Minuteman III được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và vẫn là vũ khí chủ lực trên mặt đất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Mặc dù chúng đã nhiều lần được hiện đại hóa kể từ khi ra mắt, nhưng trong nhiều năm Lầu Năm Góc vẫn kêu gọi tân trang lại kho vũ khí này.