Mỹ nới lỏng giao dịch với dầu của Nga là có toan tính ở Trung Đông?

ANTD.VN - Bước đi mới nhất của Mỹ mặc dù tạo điều kiện giao dịch cho dầu của Nga nhưng ẩn ý đằng sau đang gây lo ngại.

Chính quyền Mỹ mới đây đã cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu năng lượng lớn của mình tiếp tục tham gia các thỏa thuận mua dầu của Nga, nếu “vàng đen” được bán trong mức giá trần.

Mặc dù trước đó Washington không cấm những doanh nghiệp hàng đầu mua bán dầu có xuất xứ từ Liên bang Nga, tuy nhiên nhiều công ty vẫn ngại giao dịch với Moskva.

Vừa qua các nhân viên của Bộ Tài chính Mỹ đã gặp đại diện một số công ty thương mại và đề xuất bắt đầu giao dịch trở lại với dầu mỏ của Nga, tờ Financial Times cho biết sau khi tham khảo các nguồn tin của mình.

Cần nhấn mạnh, trước đó Mỹ theo đuổi mục tiêu giảm lợi nhuận của Nga từ việc bán dầu, đồng thời giữ được nguồn cung cấp tài nguyên cho thị trường thế giới. Bước đi mới của Washington theo nhận xét sẽ tạo thuận lợi hơn cho Moskva.

Trước tình hình trên, ông Vladimir Demidov, một chuyên gia độc lập về thị trường tài nguyên và năng lượng quốc tế, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

Nhà phân tích cho rằng lý do dẫn tới việc Washington mở rộng cơ hội cho Moskva giao dịch dầu mỏ chứa đầy toan tính. Nhiều khả năng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang khác, nhưng lần này là ở Trung Đông.

“Nếu bạn nhìn vào kịch bản tiêu cực nhất, lý do có thể là một chiến dịch quân sự chống lại Iran. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, giá dầu sẽ tăng vọt”.

“Để ngăn điều kịch bản xấu nhất, Mỹ cần đảm bảo rằng dầu của Nga có toàn quyền tiếp cận thị trường ngay cả với mức giá trần”, người đối thoại của tờ PE giải thích.

Ông Demidov cho biết, 1/4 lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz, có bờ biển phía Bắc thuộc về Iran còn phía Nam thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman.

“Eo biển này rất nhỏ. Nếu một con tàu bị chìm ở đây thì 25% lượng dầu của thế giới sẽ đơn giản là bị ngừng cung cấp cho các quốc gia. Hãy suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra".

"Nếu bạn tưởng tượng, thì giá dầu sẽ ở mức vài trăm USD cho mỗi thùng, nhưng không ai có thể dự đoán con số chính xác, bởi điều này giống như xem bói bằng bã cà phê”, người đối thoại của tờ PE nhấn mạnh.

Ông Demidov tin rằng trong trường hợp thực sự tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Iran, Mỹ sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của Nga với các thị trường năng lượng thế giới. Như vậy, rất có thể Washington đang chuẩn bị "đốt lửa" tại Trung Đông.

Nói về một cuộc xung đột quân sự có thể nổ ra để chống lại Tehran, người đối thoại của tờ PE đã nghĩ đến sự leo thang của tình hình ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, trong một bài phát biểu tại Israel vào ngày 9/3/2023 đã nói rằng Nhà Trắng sẽ không cho Iran cơ hội sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cho việc này.

Cùng ngày, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng và quan trọng đối với Tehran, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng tới biện pháp quân sự.