Mỹ, Nhật điều trực thăng lai MV-22 Osprey diễn tập, tín hiệu gửi tới Trung Quốc

ANTD.VN - Bay nhanh như máy bay cánh bằng lại có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, MV-22 Osprey được coi là một trong những vũ khí uy lực hiện nay của Mỹ và Nhật Bản, chúng được dùng để gửi tín hiệu nóng tới đối phương.
Trực thăng lai MV-22 Osprey là loại vũ khí với thiết kế khá đặc biệt hiện đang được sử dụng bởi quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
MV-22 Osprey là sự kết hợp hoàn hảo giữa một máy bay trực thăng và máy bay phản lực với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt.
Trực thăng lai MV-22 Osprey được Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1980 với khả năng cất hạ cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng hoặc theo cách chạy đà thông thường.
MV-22 có tốc độ tối đa 565 km/h, trần bay 7.520 m, tầm hoạt động 1.627 km hoặc 3.590 km với thùng dầu phụ.
Khi cất cánh thẳng đứng xong, máy bay sẽ xoay ngang cánh 90 độ để biến hình thành máy bay cánh bằng. Khi cần thiết chúng lại có thể gập cánh chứa hai động cơ lại ngang thân nhằm tiết kiệm diện tích.
Hệ thống điện tử và các cảm biến hiện đại trên máy bay cho phép cảnh báo các mối đe dọa đang nhắm tới cho phi công, để họ kịp thời có biện pháp đối phó.
MV-22 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới hơn 27 tấn và tải trọng hữu ích lên tới 9 tấn.
Những chiếc MV-22 Osprey có thể chở theo 24 binh sĩ với quân trang đầy đủ, và khi cần có thể tăng lên tối đa 32 binh sĩ.
Ngoài ra chúng có thể cẩu cơ động các loại lựu pháo và xe thiết giáp hạng nhẹ lên các trận địa một cách nhanh chóng.
MV-22 Osprey được thiết kế để làm nhiệm vụ vận tải nên chúng chỉ được trang bị các súng máy cỡ nòng 12,7mm và 7,62mm.
Mới đây Mỹ và Nhật Bản cùng huy động dòng trực thăng lai MV-22 Osprey cho cuộc diễn tập quy mô lớn. Cuộc diễn tập huy động tới hơn 4.000 binh sĩ ở hàng loạt thao trường tại Nhật Bản.
Giới chức Mỹ cho biết cuộc diễn tập ngoài việc huy động trực thăng lai MV-22B Osprey, thì còn có trực thăng hạng nặng CH-53E, trực thăng tấn công AH-1Z và UH-1Y, tiêm kích đa năng F/A-18E và máy bay tiếp dầu KC-130J.

Cuộc diễn tập mang tên Resolute Dragon kéo dài đến ngày 17/12. Đây là một trong những sự kiến lớn nhất của quân đội Nhật Bản và Mỹ trong những năm vừa qua.

Các quân nhân sẽ thực hành nội dung chỉ huy, kiểm soát chiến trường và hiệp đồng tác chiến tầm xa. Lính thủy đánh bộ Mỹ cũng phối hợp với hải quân Mỹ, máy bay và hệ thống tên lửa diệt hạm Type 88 của Nhật Bản để tổ chức nội dung tấn công tàu chiến ngoài khơi ngày 13-16/12.
"Chúng tôi sẽ tác chiến trên mọi mặt trận với đồng minh Nhật Bản và đối tác, nhằm tối đa hóa năng lực răn đe và đánh bại mọi mối đe dọa tiềm tàng", chỉ huy Sư đoàn thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ Jay Bargeron cho hay.

Đợt diễn tập được tổ chức trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và tích cực lên tiếng về các vấn đề như đảo Đài Loan, Hong Kong.

Nhật Bản cũng nhiều lần phản đối Trung Quốc về những gì họ coi là xâm phạm lãnh hải, đặc biệt sau khi Bắc Kinh ban hành luật giao thông hàng hải mới, yêu cầu tàu thuyền nước ngoài khai báo khi đi qua vùng biển mà Trung Quốc coi là "lãnh hải".

Hai nước từ lâu có tranh chấp xoay quanh nhóm đảo nhỏ không người ở trên biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuần trước đề xuất chi thêm 6,75 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, mức bổ sung cao nhất từng được công bố.

Ngoài mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên, áp lực ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc lên Đài Loan cũng là lý do khiến Nhật Bản tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Nếu thu hồi được đảo Đài Loan, quân đội Trung Quốc có thể triển khai lực lượng cách lãnh thổ Nhật Bản chỉ 100 km và uy hiếp nhiều tuyến hàng hải trọng yếu với nước này, đồng thời đủ sức điều chuyển lực lượng ở khắp Tây Thái Bình Dương mà không bị cản trở.