Theo công bố, vào năm 2023, khoảng 20% lượng dầu trên thế giới đã được mua và bán bằng các loại tiền tệ khác thay vì sử dụng USD, làm mất đi ảnh hưởng của "đô la dầu mỏ".
Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, khiến Moskva buộc phải tìm kiếm các kênh tài chính thay thế.
Tờ WSJ thừa nhận rằng nhiều quốc gia đang thực hiện những biện pháp hỗ trợ Moskva thay vì tuân theo các lệnh trừng phạt, kết quả là họ đã tăng cường giao dịch dầu mỏ bằng các loại tiền tệ thay thế.
Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác mua dầu của Nga thường có giá chiết khấu tốt. Brazil, UAE và thậm chí cả Ả Rập Saudi cũng đang có kế hoạch đi theo con đường tương tự.
Nếu xu hướng này tiếp tục, có thể các lệnh trừng phạt của Mỹ và mối đe dọa loại trừ đối tác của Nga khỏi các hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la cuối cùng sẽ ít có tác động hơn.
Đây là ý kiến được bà Natalya Kaneva - người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng JPMorgan Chase chia sẻ.
Theo thống kê, chỉ có 2 hợp đồng hàng hóa lớn được thanh toán bằng tiền tệ không phải USD vào năm 2015, trong khi đó vào năm 2023 đã tăng lên con số 12, mặc dù còn rất ít nhưng cũng là tín hiệu đáng suy nghĩ.
Ngoài ra có ý kiến cho rằng đồng đô la Mỹ chuẩn bị bước vào thời kỳ tồi tệ nhất khi Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sau khi lạm phát được kiểm soát. Nhưng điều này dẫn đến những kết quả bất ngờ, không phải lúc nào cũng tích cực, tờ Bloomberg nhận xét.
Sau khởi đầu sai lầm của các nhà phân tích khi dự đoán việc cắt giảm lãi suất của FED, tất cả các chỉ số về đồng đô la Mỹ đã giảm gần 3% trong năm nay, đây là mức suy yếu thường lệ mạnh nhất của đồng tiền Mỹ kể từ năm 2020.
Phần lớn sự sụt giảm đó xảy ra trong quý 4, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng FED sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm tới khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và cần một sự thúc đẩy.
Cách tiếp cận này của giới chuyên gia được các nhà môi giới chứng khoán lắng nghe, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la, bởi vì các ngân hàng trung ương khác có thể giữ lãi suất của họ cao hơn nữa.
Nói cách khác, đồng đô la đã bị tổn hại, nền kinh tế Mỹ và các hệ thống tài chính phụ thuộc cũng vậy. Các nhà giao dịch ngoại hối hiện đang chú ý đến việc cắt giảm lãi suất ít nhất 150 điểm cơ bản.
Theo dự báo của họ, lần đầu tiên sẽ xảy ra vào tháng 3/2024, theo một số nhà phân tích, nguy cơ đồng đô la rơi xuống vực sâu càng trở nên rõ ràng hơn sau cuộc họp tháng 12/2023 của FED.
Tuy nhiên sự thật là lãi suất rất có thể sẽ được giảm theo một kế hoạch thỏa hiệp, tức là vừa đủ để không gây ra lạm phát, nhưng cũng để mang lại ít nhất một số kích thích cho nền kinh tế Mỹ, các chuyên gia của tờ Bloomberg cho biết.
Tất cả điều này dẫn đến ý tưởng rằng đồng đô la sẽ rất yếu trong năm tới và giai đoạn này có nguy cơ trở nên tồi tệ nhất.
Mặc dù vậy đây vẫn chỉ là một giả định, nền kinh tế Mỹ còn phụ thuộc vào rất nhiều biến số nữa, do vậy mọi việc có thể khác hoàn toàn với nhận định của giới chuyên gia.