Mỹ in lỗi 30 triệu tờ 100USD

ANTĐ - Mặc dù thời điểm phát hành tờ tiền 100USD mới đang đến gần nhưng Cục Khắc dấu và in ấn Mỹ đang đối mặt với rắc rối khi 30 triệu tờ tiền mệnh giá 100USD bị in lỗi và gây thiệt hại khoảng 3,79 triệu USD. 

Theo kế hoạch ban đầu, tờ 100USD mới dự kiến được lưu hành vào năm 2010, nhưng do lỗi in ấn, thời điểm phát hành bị lùi lại đến năm 2011, rồi lại tiếp tục bị lùi tới tháng 10-2013. Tuy nhiên, trong lần in này, do mực in quá đậm, nên khi số tiền này được chuyển tới Cục Dự trữ liên bang Mỹ, chúng đã bị trả lại. Với việc phát hiện thêm lỗi in ấn, thời điểm phát hành đồng tiền này có thể lại bị trì hoãn. Do chi phí để sản xuất mỗi tờ tiền này tiêu tốn khoảng 12,6 cents, cho nên với 30 triệu tờ, ước tính thiệt hại sẽ lên tới 3,78 triệu USD, cộng với khoảng 12.000USD nữa để tiêu hủy số tiền lỗi trên. 

Tờ tiền 100USD mới được thiết kế để chống làm giả, trong đó có in hình chiếc Chuông Tự do (một trong những biểu tượng của nền độc lập Hoa Kỳ) đổi màu và một thông điệp ẩn trên cổ áo của Benjamin Franklin, một trong những nhà sáng lập nổi tiếng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.