Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy chiến lược của quân đội Mỹ cho biết sứ mệnh nói trên được triển khai nhằm “giúp phi hành đoàn hiểu biết đầy đủ về các căn cứ không quân và hoạt động ở những sở chỉ huy chiến đấu khác nhau về mặt địa lý, giúp họ có khả năng duy trì sự sẵn sàng và thành thạo ở mức cao”.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã nhấn mạnh về chương trình vũ khí nguyên tử đang “tăng tốc” của Triều Tiên
Lần gần đây nhất máy bay B-2 của Mỹ triển khai ở khu vực này là năm 2013 trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh ở bán đảo Triều Tiên, "nắn gân" Triều Tiên
Máy bay B-2 có tầm hoạt động hơn 10.000km, có khả năng tiếp liệu trên không. B-2 cũng là vũ khí duy nhất của Không quân Mỹ có thể xuyên qua được hệ thống phòng không dày đặc của đối phương, khiến cho máy bay này có thể không chịu bất cứ tổn thất nào khi tấn công mọi mục tiêu nào trên trái đất
B-2 còn rất khó bị các hệ thống radar tần số thấp phát hiện, vượt trội so với khả năng tàng hình dưới radar tần số cao của các máy bay chiến đấu F-35 và F-22
Ngoài khả năng tàng hình, B2 còn có thể mang bom hạt nhân
Máy bay B-2 do hãng Northrop Grumman chế tạo, được coi là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất, ước tính chi phí cho mỗi chiếc từ khoảng 1,157 tỷ tới 2,2 tỷ USD. Hiện Không quân Mỹ có 22 chiếc B-2 sau khi một chiếc bị rơi