Mỹ đẩy mạnh sản xuất tên lửa chống tăng Javelin nhằm bù đắp kho dự trữ hao hụt

ANTD.VN - Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa chống tăng Javelin nhằm bù đắp cho kho dự trữ bị vơi đi đáng kể, sau khi Washington chuyển hàng ngàn quả tên lửa này cho Ukraine. 

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/9 đã ký hợp đồng trị giá 311 triệu USD với nhà sản xuất để cung cấp 1.800 tên lửa chống tăng Javelin, bù đắp vào kho dự trữ chiến lược của quân đội nước này.

Gần đây Mỹ liên tục ký các hợp đồng để sản xuất thêm tên lửa chống tăng Javelin. Điều này diễn ra trong bối cảnh Washington đã cung cấp hàng ngàn tên lửa này cho quân đội Ukraine.
Hãng sản xuất cho biết, tính tới thời điểm hiện tại họ đã sản xuất 12.000 bệ phóng và hơn 50.000 tên lửa chống tăng Javelin cho quân đội Mỹ và đồng minh.

Dự kiến tên lửa Javelin vẫn là vũ khí chống tăng chủ lực cho quân đội Mỹ từ này cho tới năm 2050.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin được coi là hệ thống vũ khí vác vai chống thiết giáp tiên tiến hàng đầu thế giới.
Chúng được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu là xe tăng, thiết giáp hoặc các mục tiêu bay ở tầm thấp.
Đây là loại tên lửa diệt tăng cực hiện đại có khả năng tự dẫn đến mục tiêu. Rất ít loại tên lửa diệt tăng có thể làm được điều này.
Hệ thống tên lửa này thường dùng để tấn công phần tháp pháo hoặc nóc xe tăng, xe thiết giáp do phần trên của các xe này mỏng hơn. Javelin cũng được sử dụng để bắn thẳng vào các tòa nhà hay các công sự
Tên lửa Javelin thường đạt đến độ cao lớn nhất là 150m trong kiểu tấn công "đột nóc", từ độ cao này chúng lao xuống công phá mục tiêu.
Đầu đạn của tên lửa sử dụng loại nổ lõm cho sức hủy diệt lớn. Javelin được sử dụng lần đầu trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003.

Tên lửa Javelin đã chứng minh được hiệu quả cao trong việc phá hủy các xe tăng T-72 và Type 69 của Iraq. Từ đó tới nay loại tên lửa này được coi là "hung thần" diệt xe tăng trong các trận chiến.

Hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin có chiều dài ống phóng 1,2m; chiều dài tên lửa 1,1 m; đầu đạn nặng 8.4 kg; tầm bắn từ 75 m đến 2.500 m.
Chúng sử dụng công nghệ ảnh hồng ngoại để ngắm bắn. Khả năng xuyên thép của tên lửa chống tăng Javelin > 600 mm.
Khi bắn xong xạ thủ có thể nhanh chóng di chuyển và tên lửa tự tìm đến mục tiêu.
Cơ chế bắn - quên này rất hiện đại trong khi với các tên lửa diệt tăng của Nga xạ thủ phải hiệu chỉnh cho tới khi tên lửa chạm đích. Điều này gây nguy hiểm cho xạ thủ bởi họ có thể bị đối phương phản kích
Hiện Javelin đang được 14 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng.