Mỹ đánh giá quá thấp chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Nga

ANTD.VN - Chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Nga Su-57 Felon liệu có yếu như những gì giới chức quân sự Mỹ vẫn nghĩ về nó?

Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 là chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào thời điểm hiện tại, nhưng nó vẫn bị phía Mỹ đánh giá thấp khi cho rằng không thể sánh bằng F-22 và F-35 của họ.

Một trong những nhược điểm lớn nhất của Su-57 được phía Mỹ chỉ ra đó là nó có diện tích phản xạ radar ở mức cao, chỉ được xét là chiến đấu cơ thế hệ 4,5 và chưa thể gọi là tiêm kích tàng hình đúng nghĩa.

Yếu tố tiếp theo, tối quan trọng đối với chiến đấu cơ thế hệ 5 đó là phải có động cơ đúng tiêu chuẩn, vừa giúp chiếc tiêm kích có khả năng bay siêu âm toàn hành trình lại vừa che giấu được tín hiệu hồng ngoại.

Trong khi đó Su-57 hiện vẫn phải dùng tạm động cơ AL-41F1S của tiêm kích Su-35, "trái tim" thực sự của nó mang tên Izdeliye 30 (sản phẩm 30) vẫn chưa biết khi nào mới thực sự hoàn thiện, do vậy càng có lý do để khẳng định Su-57 thua kém máy bay Mỹ.

Bản thân các quan chức tại Bộ Quốc phòng Nga có lẽ cũng nhận rõ những nhược điểm trên chiếc tiêm kích tối tân nhất của mình vào thời điểm hiện tại, bởi vậy Su-57 vẫn chỉ được sản xuất với số lượng "nhỏ giọt" để chờ hoàn thiện tính năng.

Tuy vậy theo trang Sohu của Trung Quốc, Su-57 Felon do chế tạo Nga là một máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thực sự, là kỳ quan công nghệ của Moskva, đồng thời không thua kém bất cứ sản phẩm nào khác trên thế giới.

Cỗ máy này tỏ ra rất phù hợp để so sánh với F-22 Raptor của Mỹ, thậm chí nó còn sở hữu một số ưu điểm rất đáng kể, chẳng hạn như khoảng cách cất cánh và hạ cánh ngắn, khả năng cơ động tuyệt vời và tốc độ bay lớn.

“Quân đội Mỹ và các chuyên gia cho rằng Su-57 thua kém F-22 về thông số tàng hình. Tuy nhiên họ đang đánh giá thấp tiêm kích thế hệ 5 của Nga vì sức mạnh chiến đấu của nó đơn giản là xuất sắc”, bài báo viết.

Ấn bản Trung Quốc lưu ý: nhờ đặc tính đa năng trong thiết kế, Su-57 có thể tấn công đồng thời 8 mục tiêu ở khoảng cách 400 km. Hơn nữa, nó đủ khả năng tiêu diệt cả vật thể trên không và dưới mặt đất, mặt biển.

“Đặc biệt đối với loại máy bay chiến đấu này, các kỹ sư Nga đã phát triển hơn một chục loại vũ khí mới và nhiều loại tên lửa khác nhau, mang lại khả năng ra đòn tầm xa tốt hơn nhiều so với tiêm kích tàng hình Mỹ", bài báo của Sohu cho biết.

Mặc dù mới đây ca ngợi tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga "lên mây", nhưng cũng đừng quên báo chí Trung Quốc cũng thường xuyên "dìm hàng" chiến đấu cơ của Nga, khi cho rằng nó không thể so sánh với J-20 của họ.

Truyền thông Trung Quốc từng thừa nhận mọi điểm yếu mà phương Tây liệt kê còn tồn tại trên Su-57, để từ đó ca ngợi tiêm kích tàng hình nội địa của mình là "đi sau nhưng về trước".

Thậm chí nhiều trang quân sự của Trung Quốc như Sohu hay Sina khi được hỏi về khả năng mua Su-57 Felon như một mẫu đối chứng công nghệ đã thẳng thừng cho rằng điều này không cần thiết vì tiêm kích của Nga "quá yếu".

Việc báo chí Trung Quốc bất ngờ dành tặng những lời nhận xét tích cực cho Su-57 chưa rõ có ẩn ý gì phía sau, hay chỉ đơn giản là lời khen tặng dành cho đồng minh giữa thời khắc nhạy cảm hiện nay.