Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh

ANTD.VN - Khinh hạm tên lửa USS Boone (FFG-28) của Hải quân Mỹ đã bị nhấn chìm nhờ sự trợ giúp bởi hỏa lực từ tàu chiến và máy bay của Anh.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Khinh hạm tên lửa lớp Oliver Hazard Perry mang tên USS Boone (FFG-28) của Hải quân Mỹ đã bị phá hủy trên vùng biển Đại Tây Dương. Con tàu được xử lý như một phần của cuộc tập trận quân sự.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Một nguồn tin trong Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, các lực lượng nước này cùng với các đồng minh Mỹ đã tiến hành vụ đánh chìm con tàu trong khuôn khổ cuộc tập trận Sấm Đại Tây Dương (Atlantic Thunder).
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Từ phía Anh, khinh hạm HMS Westminster, trực thăng Wildcat và 3 máy bay phản lực Typhoon đã tham gia hoạt động. Phía Mỹ sử dụng tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tiêm kích F-15E và máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Khinh hạm HMS Westminster bắn hai tên lửa chống hạm Harpoon vào mục tiêu cùng thời điểm máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ thả một quả bom có trọng lượng 660 kg.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Ngoài ra trực thăng Wildcat đã sử dụng tên lửa không đối hải Martlet, và tàu khu trục của Mỹ phóng tên lửa dẫn đường phòng không đa năng SM-6, máy bay chiến đấu F-15E cũng phối hợp thực hiện cuộc tấn công.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Chỉ sau khi hứng chịu hỏa lực dữ dội như vậy mục tiêu mới bị đánh chìm. Ngay cả khi bị chìm dưới đáy đại dương, USS Boone sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của chính phủ Mỹ. Khinh hạm tên lửa này đã phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1982 đến năm 2012.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Khinh hạm hạng nặng lớp Oliver Hazard Perry ra đời từ thập niên 1970 với mục đích bảo vệ nhóm tàu đổ bộ, nằm trong biên đội hộ tống tàu sân bay, tuần tra bảo vệ lãnh hải.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry được chế tạo với yêu cầu giá thành không quá đắt để đủ sức thay thế các tàu khu trục cũ cũng như khinh hạm lớp Knox đã lạc hậu.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Tổng cộng 71 tàu thuộc lớp Oliver Hazard Perry đã được đóng mới trong giai đoạn 1977 - 2004, hiện tại Hải quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ lớp khinh hạm này.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Với chiều dài 136 m, chiều rộng 14 m, lượng giãn nước đầy tải 4.200 tấn, thủy thủ đoàn 176 người, Oliver Hazard Perry có thể được xếp vào phân lớp khu trục hạm cỡ nhỏ.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Trái tim của khinh hạm Oliver Hazard Perry là 2 động cơ General Electric LM2500-30, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý khi chạy ở vận tốc tiết kiệm nhiên liệu.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Vũ khí trang bị nguyên bản của tàu gồm 1 ray phóng đơn Mk 13 dùng để bắn tên lửa phòng không SM-1R và tên lửa chống hạm Harpoon (cơ số 40 quả cho cả 2 loại).
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Tàu còn được trang bị 2 cụm 3 ống phóng Mk 32 tương thích ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 46 hoặc Mk 50, đi kèm với 1 pháo hạm Oto Melara Mk 75 76 mm/62 bố trí giữa thân.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Kèm theo đó là 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx cỡ 20 mm và 4 súng máy hạng nặng 12,7 mm loại M2HB. Sàn đáp và nhà chứa cho phép mang theo 2 trực thăng săn ngầm MH-60 Seahawk.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Những năm cuối còn phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ, các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry đã bị tháo bỏ ray phóng Mk 13 để thuần túy đảm nhiệm chức năng tàu tuần tra chống ngầm.
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh
Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh