Mỹ chuyển số lượng pháo phản lực HIMARS cho Ukraine nhiều hơn so với công bố?

ANTD.VN - Tiếp tục một đoàn xe bao gồm 12 tổ hợp pháo phản lực HIMARS xuất hiện giữa biên giới giữa Romania và Ukraine, truyền thông Nga nghi ngờ Washington có thể chuyển giao số lượng nhiều hơn so với công bố chính thức.
12 tổ hợp pháo phản lực HIMARS và 2 hệ thống radar phản pháo đã xuất hiện gần biên giới với Ukraine, hướng từ Romania.
Truyền thông Nga đặc biệt lo ngại số vũ khí này có thể được chuyển giao cho Kiev, trong bối cảnh Washington để ngỏ khả năng sẽ cung cấp tới 60 tổ hợp HIMARS cho Ukraine.
Hình ảnh quay được tại hiện trường cho thấy, pháo HIMARS đang di chuyển rất nhanh về khu vực sát biên giới.
Tuy nhiên cả Mỹ, Ukraine và Romania đều chưa lên tiếng bình luận về thông tin truyền thông Nga đưa ra.
Các chuyên gia của trang Avia đến từ Nga lưu ý rằng Mỹ có thể chuyển giao pháo phản lực HIMARS cho Ukraine mà không cần tuyên bố chính thức, điều đã xảy ra với tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Nếu điều này xảy ra, thì số lượng pháo phản lực HIMARS được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng lên 37 chiếc tổ hợp.

Cuối tháng 7 vừa qua, cũng đã xuất hiện đoàn xe 10 tổ hợp pháo phản lực HIMARS ở sát biên giới Ukraine.

Đến nay, Mỹ mới chỉ chính thức xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine 16 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Ngoài ra, còn có Anh, Na Uy và Đức đã chuyển số lượng nhỏ pháo phản lực M270 cho Kiev.

Trong trường hợp Mỹ tăng cường gửi HIMARS gửi đến Ukraine, điều này có thể trở thành một vấn đề khá lớn đối với lực lượng Nga đang tham chiến tại đây.
Với tầm bắn 80 km, HIMARS là khí tài tiên tiến nhất, có tầm bắn xa nhất trong biên chế lục quân Ukraine hiện nay.
HIMARS cho phép quân đội Ukraine tấn công chính xác các mục tiêu quân sự Nga mà không gây nguy hiểm cho dân thường trong các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát.
Đối với HIMARS, lực lượng Ukraine phụ thuộc vào tên lửa dẫn đường tích hợp tín hiệu GPS. Một kíp phóng 3 người sẽ phối hợp với nhau trong mỗi lần tập kích.
“Nó là vũ khí chính xác cao. Với một tổ đội được huấn luyện bài bản, họ sẽ bắn trúng những gì họ nhắm đến”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.
Các binh sĩ cho biết HIMARS được dẫn đường bằng vệ tinh và chỉ lệch khỏi tọa độ mục tiêu tối đa dưới 0,9 m.
“Theo thời gian, những gì các đồng minh và đối tác viện trợ sẽ mang lại sự khác biệt”, ông Lloyd Austin n nhấn mạnh.
Hệ thống HIMARS được cho là mục tiêu tấn công hàng đầu của Nga, vì thế ngay cả gia đình binh lính cũng không biết họ đang vận hành chúng.
Ukraine sẽ phải liên tục di chuyển HIMARS vì ở một nơi quá lâu có nguy cơ khiến nó bị phát hiện. Khả năng cơ động của chúng rất ấn tượng, các binh sĩ cho hay.
Một cỗ xe đồ sộ như vậy vẫn có thể di chuyển với vận tốc lên tới hơn 96 km/h để tránh phản pháo, sau khi công phá các kho đạn của đối thủ.
Dù Nga đã nhiều lần tuyên bố phá hủy tổ hợp HIMARS của Ukraine, tuy nhiên họ lại không đưa ra được bằng chứng xác thực, bên cạnh đó Kiev và Washington cũng bác bỏ điều này.