Mỹ cầu cứu Israel sau khi "vua chiến trường" M1A2 chết như ngả rạ ở Iraq

ANTD.VN - Quân đội Mỹ sẽ trang bị hệ thống tự vệ chủ động Trophy do Israel chế tạo lên các xe tăng M1A2 với khả năng tự động xác định và đánh chặn các tên lửa chống tăng của đối phương. Điều này sẽ khiến quân đội Mỹ là lực lượng thứ 2 trên thế giới sử dụng hệ thống APS từng chứng minh được hiệu quả trong thực chiến này. 
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Hệ thống Trohpy bao gồm nhiều radar kiểm soát hỏa lực có nhiệm vụ phát hiện các loại tên lửa chống tăng hay rocket có thể gây nguy hiểm, từ đó tự động phát ra các đầu đạn phân mảnh để ngăn chặn kịp thời.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Trophy được xếp vào dạng hệ thống “phá hủy cứng”, tức là triệt hạ các tên lửa tấn công bằng hỏa lực, trái ngược lại là những hệ thống “phá hủy mềm”, vốn chỉ đánh lạc hướng các tên lửa tấn công bằng việc tác động vào hệ thống dẫn đường của nó.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Nếu các hệ thống "phá hủy mềm" thường trở nên vô dụng khi phải chống lại các tên lửa không có dẫn đường, những loại "phá hủy cứng" như Trophy lại hữu hiệu trước mọi mối đe dọa.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Được phá triển chung bởi 2 nhà thầu quân sự hàng đầu Israel là Rafale Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries (IAI), Trophy đang là hệ thống APS duy nhất trên thế giới chứng minh được hiệu quả trong thực chiến.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Lầu Năm Góc đã ra yêu cầu trang bị Trophy một cách “khẩn cấp” trong thông cáo được đưa ra vào hôm 30-9.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỗi hệ thống Trophy được Mỹ mua từ Israel với chi phí khoảng 350.000 USD. Nó sẽ được trang bị đầu tiên các xe tăng M1A2 SEPV2 của lữ đoàn xe tăng chiến đấu số 14 theo hợp đồng trị giá khoảng 10 triệu USD.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Lầu Năm Góc cho biết, nếu Trophy chứng minh được sự hiệu quả, nó sẽ tiếp tục được đưa lên các đội xe tăng khác.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Thực trang hiện nay là một tên lửa chống tăng giá 500 USD như RPG-7 hoàn toàn có thể hạ đo ván một xe tăng M1A2 của Mỹ với trị giá 9 triệu USD. Riêng trong năm 2014, quân đội Iraq đã mất tới 100 trong tổng số 140 xe tăng M1A2 từng mua của Mỹ để chống khủng bố.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Trong khi đó, kể từ khi các lữ đoàn xe tăng Israel trang bị Trophy lên Merkava IV vào năm 2009, chưa có chiêc xe tăng nào bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng mặc dù lực lượng này thường xuyên tham chiến với các nhóm phiến quân đối lập.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Ít nhất 15 tên lửa chống tăng đã bị Trophy ngăn chặn trong 7 tuần quân đội Israel giao tranh tại Dải Gaza trong chiến dịch quân sự diễn ra vào năm 2014.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Quân đội Mỹ đang có 1.200 xe tăng M1A2 và nếu tất cả được trang bị Trophy, chi phí ước tính sẽ vào khoảng 420 triệu USD.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Nhà thầu quân sự Raytheon của Mỹ từng phát triển ra hệ thống APS có tên Quick Kill vào năm 2006, tuy nhiên, sau khi đánh giá, Lầu Góc cho rằng, Trophy ưu việt hơn hẳn ở mọi tiêu chí.
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi
Mỹ cầu cứu Israel sau khi