Thức tế cho thấy, hệ thống Vòm sắt đã thất thủ trong việc bảo vệ không phận trước cuộc tấn công của lực lượng Hamas, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận công bằng rằng, với hàng ngàn quả đạn rocket được phóng đi thì không một hệ thống phòng không nào có thể chống đỡ được.
Hơn nữa, 5.000 quả đạn rocket được phóng từ nhiều hướng khác nhau, vì thế hệ thống Vòm sắt đã quá tải.
Thực tế nếu không có hệ thống Vòm sắt, Israel sẽ phải chịu thiệt hại khủng khiếp hơn nhiều. Hình ảnh hệ thống Vòm Sắt đang đánh chặn các quả đạn được Hamas phóng đi hôm 7/10.
Dù Israel vẫn còn trữ lượng đạn đủ dùng cho hệ thống Vòm sắt trong thời gian ngắn hạn, nhưng nếu xung đột kéo dài, họ sẽ thiếu vì không sản xuất kịp.
Giữa Mỹ và Israel có thỏa thuận hỗ trợ nguồn cung hai chiều, trong trường hợp này Washington sẽ chuyển đạn của hệ thống Vòm sắt cho Israel.
"Các máy bay vận tải đã cất cánh. Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ các hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với đối tác ở Tel Aviv để xác định và đáp ứng những yêu cầu cấp thiết nhất của họ", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết hôm 9/10.
Giới chức Mỹ chưa công bố chi tiết về những đề xuất viện trợ do Israel đưa ra.
Quan chức giấu tên nói rằng Washington đã yêu cầu các tập đoàn quốc phòng tăng tốc thực hiện những đơn hàng của Tel Aviv, cũng như nghiên cứu khả năng rút kho vũ khí của Mỹ để chuyển cho Israel.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby sau đó xác nhận lô hàng viện trợ an ninh đầu tiên của Washington cho Tel Aviv đang trên đường vận chuyển đến Israel.
CNN dẫn lời nguồn tin giấu tên nói rằng các quan chức Nhà Trắng tối 8/10 họp với lãnh đạo Hạ viện Mỹ để thảo luận về biện pháp tăng cường ủng hộ với Israel. Đạn tên lửa Tamir cho hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) là một trong những vũ khí được Washington chuyển giao.
Tờ Washington Post hôm 8/10 cũng dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết Tel Aviv đã đưa ra hàng loạt đề nghị viện trợ cụ thể với Washington, trong đó có bổ sung kho dự trữ tên lửa Tamir cho hệ thống Vòm Sắt.
Ngoài ra còn có bom dẫn đường cỡ nhỏ (SDB), đạn súng máy và tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon.
Là một quốc gia nhỏ bé, nhưng nền công nghiệp quốc phòng lại cực kỳ phát triển, những sản phẩm của Israel phát triển thậm chí được cả Nga và Mỹ sử dụng.
Trong số những hệ thống đánh chặn do Israel nghiên cứu và phát triển có hệ thống đánh chặn Iron Dome hay còn biết tới với tên "Vòm sắt".
Mỹ cũng chính thức đặt mua và trang bị hệ thống Iron Dome trong biên chế của mình.
Israel bắt đầu phát triển Vòm sắt sau cuộc chiến tại Lebanon năm 2006, nhằm đối phó với rocket từ nhóm vũ trang Hezbollah.
Nhóm vũ trang tại Dải Gaza này sở hữu pháo phản lực cỡ nòng BM-21 Grad cỡ nòng 122 mm với tầm bắn trên 20 km, đe dọa gần một triệu cư dân ở miền nam Israel.
Bộ Quốc phòng Israel đặt mục tiêu phát triển hệ thống phòng không di động tầm ngắn chuyên đối phó với rocket vào tháng 2/2007.
Tổ hợp này khai hỏa thành công lần đầu vào tháng 3/2009, nhưng chưa thực hành đánh chặn mục tiêu. Các đợt thử nghiệm diễn ra liên tục cho đến giữa năm 2010.
Cuối cùng hệ thống Iron Dome đã chính thức thực chiến vào năm 2011.
Đạn tên lửa của hệ thống Iron Dome có tầm tác chiến hiệu quả từ 4 km tới 79 km, với cơ chế dẫn đường đặc biệt nó có thể phá hủy ngay cả đạn pháo siêu tốc.
Mỗi xe mang phóng có cơ số đạn gồm 20 quả tên lửa được đặt trong các ống phóng. Hình ảnh quả đạn đánh chặn của hệ thống Iron Dome.
Một khẩu đội thường là 3 xe mang phóng sẽ có tổng số đạn trực chiến là 60 quả tên lửa.
Khi radar phát hiện ra vật thể bay thù địch, hệ thống xe chỉ huy sẽ tính toán quỹ đạo bay và đưa ra tọa độ rơi của quả đạn.
Nếu quả đạn được xác định sẽ rơi đúng vào khu vực đông dân cư, tên lửa đánh chặn từ "Vòm sắt" được kích hoạt và tiêu diệt mục tiêu ngay còn khi đang bay trên không.
Điểm mạnh của hệ thống này chính là tốc độ phản ứng nhanh và có khả năng đánh chặn cực kỳ hiệu quả.
Theo phía Israel công bố, kể từ khi được triển khai từ tháng 3/2011 cho tới tháng 11/2012, "Vòm sắt" đã đánh chặn được hơn 400 quả đạn được phóng ra từ pháo phản lực vào lãnh thổ nước này.
Như vậy, Vòm Sắt đã vô hiệu hóa tới 90% số lượng tên lửa được phóng đi từ Gaza nhắm vào các khu dân cư của Israel trước thời điểm cuộc tấn công hôm 7/10 vừa qua.
Quân đội Israel cho biết, trong 11 ngày giao tranh vào tháng 5/2021, Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo khác ở Gaza đã phóng 4.070 quả rocket về phía Israel, phần lớn nhằm vào các khu vực đông dân cư, nhưng hầu hết bị hệ thống phòng không Vòm sắt của nước này đánh chặn.
Với những gì đã và đang thể hiện, "Vòm sắt" được xếp vào nhóm hệ thống đánh chặn tầm thấp hiệu quả nhất thế giới.
Một tổ hợp Iron Dome hoàn chỉnh có giá khoảng 50 triệu USD, gồm ba thành phần chính là radar cảnh giới và bám bắt mục tiêu, hệ thống quản lý tác chiến và điều khiển hỏa lực (BMC) và 3-4 bệ phóng đạn (MFU).
Mỹ tiếp tục đầu tư một khoản tiền cực lớn để giúp Israel nghiên cứu và tăng tầm bắn cũng như hiệu suất chiến đấu của tộ hợp "Vòm sắt".
Israel đang vận hành khoảng 20 hệ thống Vòm Sắt ở thời điểm hiện tại và có thể biên chế thêm một số tổ hợp trong tương lai.
Ngoài Israel, Mỹ cũng đã mua và đưa vào trang bị một số hệ thống Vòm Sắt làm nhiệm vụ phòng thủ tầm thấp.