MV có cảnh "nhảy lầu" của Sơn Tùng vi phạm quy định pháp luật hiện hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MV "There's no one at all" của Sơn Tùng bị chỉ trích dữ dội vì có cảnh nhân vật "nhảy lầu". Hình ảnh trong MV bị lo ngại là có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. 

Trước làn sóng phản ứng của dư luận sau khi xem MV "There's no one at all" của Sơn Tùng, phía cơ quan chức năng đã có phản hồi đầu tiên.

Theo đó, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết, Cục đã nắm được thông tin và xem kỹ MV trên, đồng thời nhận thấy hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực, dễ tác động đến suy nghĩ, lối sống và hành xử thiếu tích cực của giới trẻ. Bên cạnh đó, MV này cũng bị cho là đã vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cụ thể là vi phạm những quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mà ở đây là "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội".

Phía Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đang phối hợp với Bộ VHTTDL để có hướng xử lý MV này.

Liên quan đến sự việc gây ồn ào kể trên, phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL cũng cho biết đang khẩn trương phối hợp xem xét sự việc và sẽ đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

Như vậy chưa đầy 1 ngày sau khi ra mắt trên nền tảng mạng xã hội, dù lập kỷ lục về số lượng người xem song MV mới của Sơn Tùng nhiều khả năng sẽ bị cơ quan chức năng "tuýt còi" vì hình ảnh, nội dung bị cho là phản cảm, tiêu cực, tác động không tốt đến nhận thức và hành vi của giới trẻ, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ tự tử đáng tiếc xảy ra trong thời gian gần đây.