Tùng Dương tiết lộ về lý do đưa mình trở lại với nhạc Lê Minh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thời điểm mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Tùng Dương từng bén duyên với âm nhạc Lê Minh Sơn đầu tiên. Hầu hết những ca khúc mà anh trình diễn tại cuộc thi "Sao Mai 2014" đều là sáng tác của vị nhạc sĩ này.

Tùng Dương từng tiết lộ, năm 2014 khi ngồi dưới nghe anh hát tại cuộc thi "Sao Mai 2014", nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã hào hứng thốt lên: "Thằng bé này hát hay quá!" và sau đó chủ động tìm gặp, đưa cho "thằng bé" này một bài hát mà mình sáng tác, đó là ca khúc "Ôi quê tôi". Kể từ đó, có lẽ cũng bởi thấu cảm và đồng điệu với chất âm nhạc có gì đó khác biệt của Lê Minh Sơn nên Tùng Dương đã chọn thể hiện rất nhiều ca khúc của vị nhạc sĩ này trong cuộc thi "Sao Mai" năm đó. Sau này khi đã thành danh và có cơ hội hợp tác với nhiều nhạc sĩ khác nhau, Tùng Dương vẫn rất trân trọng mối duyên và những gì âm nhạc Lê Minh Sơn mang lại cho mình.

Sau nhiều năm không "gặp gỡ" trong âm nhạc thì mới đây Tùng Dương bất ngờ trở chọn thu âm và trình diễn trên sân khấu một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ca khúc có tựa đề "Lạc tình".

Chia sẻ về lần tái hợp trở lại với âm nhạc Lê Minh Sơn, Tùng Dương cho biết, anh và vị nhạc sĩ họ Lê vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết không chỉ trong nghệ thuật mà còn ngoài cuộc sống. Lần này ca khúc "Lạc tình" giúp gắn kết lại mối duyên âm nhạc của cả hai là một sáng tác của Lê Minh Sơn dựa trên lời thơ của tác giả Phong Huyền. Tùng Dương tiết lộ, tác giả Phong Huyền là một người không làm nghệ thuật nhưng lại rất yêu thơ, nhạc và cũng là một người bạn thân thiết của mình. Giọng ca được mệnh danh "divo" trong làng nhạc Việt bày tỏ, cơ duyên đến khi hai người anh thân thiết với mình là nhạc sĩ Lê Minh Sơn và tác giả Phong Huyền lại kết hợp với nhau. Thế nên anh không có lý do gì lại không thu âm và mạnh dạn đưa tác phẩm này đến với công chúng trên sân khấu cả. Ca khúc "Lạc tình" mang phong cách Jazz Blues cũng đúng với "chất" âm nhạc của Tùng Dương nội lực, máu lửa nhưng vẫn không kém phần sâu lắng và lãng mạn.

Về phần mình, tác giả Phong Huyền cho biết, "Lạc tình" được anh viết cách đây khoảng 7 năm trong một buổi tối nhiều cảm xúc. Bài hát ra đời bắt nguồn từ những suy tư, trăn trở của anh về chuyện tình yêu đôi lứa, rằng trong cuộc đời con người, có những cuộc gặp gỡ đưa hai người đến được với nhau, sống cùng nhưng cũng có những mối tình lạc mất nhau mãi mãi, chỉ còn lại sự chia ly và tiếc nuối.

Cũng theo tác giả Phong Huyền, anh không phải người sinh ra làm nhạc nên khi anh sáng tác những bài thơ và được nhạc sĩ Lê Minh Sơn phổ nhạc là một cơ duyên và may mắn. Nhớ lại, tác giả ca khúc "Lạc tình" kể, anh vốn học về toán và chưa biết làm thơ bao giờ. Tuy nhiên bỗng đến một ngày, anh thấy có cảm xúc và viết được một bài thơ. Cách đây vài năm, anh tình cờ gặp nhạc sĩ Lê Minh Sơn ở nhà một người bạn và ngỏ ý muốn vị nhạc sĩ này phổ nhạc cho thơ của mình nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Rồi một lần khác, gặp lại Lê Minh Sơn, anh lại tiếp tục bày tỏ mong muốn gửi các bài thơ để Lê Minh Sơn xem. Lần này, vị nhạc sĩ nổi tiếng không từ chối. Thế rồi Phong Huyền rất bất ngờ khi nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhắn lại rằng sẽ thử phổ nhạc một bài thơ cho anh. Mối duyên giữa thơ Phong Huyền và nhạc Lê Minh Sơn bắt đầu từ đó. Sau này cứ có thơ là anh lại gửi qua cho Lê Minh Sơn đọc. Điểm đặc biệt là những bài thơ của Phong Huyền, gần như nhạc sĩ Lê Minh Sơn không phải thêm bớt ca từ. Nhiều sáng tác của anh sau đó được nhạc sĩ Lê Minh Sơn đồng cảm phổ nhạc như: Vô bờ, Ướt mi xưa, Ước mơ xa... Trong đó ca khúc "Mẹ" được ca sĩ Tấn Minh trình bày từng được giới thiệu trên sóng VTV.

Lần đầu tiên nghe Tùng Dương hát ‘’Lạc tình’’, Phong Huyền đã rất xúc động. Anh tin là ca khúc này được cất lên qua giọng hát đẹp của Tùng Dương sẽ khiến người nghe nhớ về một thời mình đã đi qua mà ở đó có những khoảnh khắc đẹp của tình yêu hoặc cũng có thể là những nuối tiếc với những cuộc tình tan vỡ.