Mục đích bí ẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ khi mua dự trữ súng trường tấn công AK-74 Nga

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ thông báo gọi thầu mua súng trường tấn công AK-74 Nga, hành động trên gây ra rất nhiều thắc mắc.

Lầu Năm Góc quan tâm đến việc mua súng trường tấn công AK-74 của Nga, các loại súng "nhái" do nước ngoài chế tạo, cũng như toàn bộ phụ tùng thay thế cho chúng, cổng thông tin The Drive cho biết.

Thông báo tương ứng được Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ (CCNJ) đăng trên trang web chính phủ SAM.gov. Tài liệu làm rõ: "yêu cầu súng trường tấn công AK-74 Kalashnikov có báng cố định và chiều dài nòng khoảng 16 inch".

"Bên cạnh đó là một bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho mỗi khẩu súng trường tấn công được yêu cầu đi kèm, bao gồm bốn băng đạn, một bộ vệ sinh, một bộ dầu bảo dưỡng, một dây đeo vai và một hướng dẫn sử dụng".

Vũ khí sản xuất tại những quốc gia khác cũng được chấp nhận với điều kiện chúng phù hợp với mẫu AK-74, đặc biệt là về cỡ nòng cũng như kiểu dáng, ví dụ như MD-86 của Romania hay MPi AK74 của Đức. Nhưng AR-SF của Bungari và Tantal của Ba Lan không phù hợp.

Theo các nhà quan sát quân sự, điểm mấu chốt ở đây là AR-SF và các súng trường tấn công dòng AK khác do công ty Arsenal sản xuất hiện chỉ được chế tạo theo cỡ nòng 5,56 mm tiêu chuẩn của NATO.

Ấn phẩm The Drive lưu ý: “Lý do chính xác tại sao Bộ Quốc phòng Mỹ muốn mua vũ khí này thì không hoàn toàn rõ ràng, nhưng AK-74 là một trong những súng trường tấn công chính trong quân đội Ukraine”.

“Chuyển giao chúng cho lực lượng vũ trang Ukraine chắc chắn là một trong những lựa chọn khả dĩ. Ít nhất là khi bắt đầu xung đột, Quân đội Ukraine, đặc biệt là các đơn vị tình nguyện thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ, thường xuyên phải trải qua tình trạng thiếu vũ khí nhỏ".

"Không rõ mọi thứ có tồi tệ như cái nhìn ban đầu hay không, nhưng súng bộ binh hay nhiều loại vũ khí nhỏ đã và vẫn nằm trong số các gói viện trợ quân sự nước ngoài cho Lực lượng vũ trang Ukraine", tờ báo Mỹ nói rõ.

Ngoài ra trang The Drive cũng không loại trừ việc AK-74 được mua để bổ sung cho kho vũ khí cỡ nhỏ của nước ngoài. Đây là một thực tế khá phổ biến khi có thể hữu ích để mô phỏng kẻ thù trong các cuộc tập trận hoặc bất kỳ nghiên cứu và phát triển nào.

Súng trường tấn công AK-74 được Liên Xô cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến trường Việt Nam, khi nhận thấy các loại vũ khí nhỏ của Mỹ như khẩu M16 với cỡ đạn 5,56 mm sở hữu khá nhiều ưu điểm.

Lợi thế về hỏa lực của M16 là nhờ loại đạn cỡ 5,56 mm nhẹ và nhanh. Tuy nhiên, súng trường tấn công của Kalashnikov nổi bật hơn bởi độ tin cậy cao và khả năng bắn ngay cả khi không được bảo dưỡng thích hợp.

Liên Xô quyết định khôi phục sự đồng đẳng về vũ khí hạng nhẹ, nên vào năm 1966 đã bắt đầu chế tạo loại đạn mới có kích cỡ 5,45 mm. Điều này khiến khối lượng viên đạn giảm hơn 1,5 lần. Nhờ đó, vận tốc ban đầu tăng lên đáng kể, tầm bắn trực diện tăng thêm khoảng 100 m

Kết quả là độ chính xác được cải thiện khi bắn liên thanh. Trong khi đó, thiết kế hình viên đạn kéo dài thêm đảm bảo sự kết hợp giữa đường bay phẳng ổn định với hiệu ứng sát thương không kém gì loại đạn M43 cỡ 7,62 mm truyền thống.

Về đặc điểm kỹ chiến thuật, AK-74 nặng khoảng 3,4 kg (không hộp tiếp đạn), chiều dài tổng thể 943 mm, dùng loại đạn 5,45 x 39 mm với hộp tiếp đạn 30 viên, tốc độ bắn 600 phát/phút, sơ tốc đạn 900 m/s, tầm bắn hiệu quả 500 m.