Mưa giông tái xuất, Bắc bộ cuối tuần mát mẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ gần sáng ngày 8/6 đến ngày 9/6, ở khu vực Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn trên biển ngày 7/6, ở vịnh Bắc bộ vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Hai ngày cuối tuần khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa giông tái xuất

Hai ngày cuối tuần khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa giông tái xuất

Trong khi đó, ngày 6/6, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Sơn Hòa (Phú Yên) 37,3 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,9 độ C, Phan Thiết (Bình Thuận) 37,2 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung bộ và Nam bộ dịu dần từ ngày 9/6.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.