Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong năm 2022, Mỹ đặt mua số lượng bom JDAM và SDB ít kỷ lục, điều này dẫn tới khó khăn khi cần viện trợ đồng minh. Đây là ví dụ điển hình về việc cung không theo kịp cầu của ngành vũ khí Mỹ.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Bom JDAM và SDB là hai loại đạn hàng không được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sử dụng rất nhiều trong giai đoạn chiến sự tại Dải Gaza thời gian qua, phần lớn chúng được Mỹ viện trợ.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Khi nghiên cứu dữ liệu về việc sản xuất vũ khí ngày nay, giới truyền thông nhận thấy việc chế tạo tỏ ra tụt hậu rất xa so với nhu cầu thực tế, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Kể từ tháng 2/2022, Lầu Năm Góc đã gửi hàng triệu quả đạn pháo các cỡ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, họ lấy chúng chủ yếu từ kho dự trữ.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Và tới mùa thu năm nay, khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự trên diện rộng chống lại nhóm vũ trang Hamas tại Palestine, hàng chục nghìn quả đạn 155 mm lẽ ra sẽ tới Ukraine, đã được chuyển giao cho IDF.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Hơn nữa, sản lượng đạn pháo 155 mm của mà các cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ sản xuất ngày nay chỉ là 28.000 quả mỗi tháng, con số trên rõ ràng quá nhỏ và không thể theo kịp nhu cầu.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Mặc dù một phần dự trữ của các đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể được Mỹ huy động, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khu vực này rất quan trọng đối với Mỹ, ấn phẩm Defense News nhận xét.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Điển hình như tại Hàn Quốc - một đồng minh thân thiết của Mỹ- chiến tranh trên lý thuyết vẫn chưa thực sự chấm dứt, nhu cầu về các loại đạn pháo vẫn rất cao.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Ví dụ theo thông tin tìm thấy trong các tài liệu mua sắm, vào năm 2022, Mỹ đã mua tổng cộng 3.000 quả bom JDAM dẫn đường GPS và 2.000 quả bom đường kính nhỏ SDB khác.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Con số này ít hơn số lượng mà Israel đã sử dụng trong 6 ngày đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu cuộc chiến nhằm chống lại Hamas. Theo số liệu thống kê, từ ngày 7 đến ngày 12/10, Không quân Israel (IAF) đã thả tới 6.000 quả bom.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Bên cạnh đó, việc mua sắm tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Mk 48 cũng không đáp ứng được nhu cầu phòng ngừa cho một cuộc chiến có thể xảy ra.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Vào năm 2022, chỉ có 70 tên lửa hành trình Tomahawk và 58 ngư lôi Mk 48 được mua, con số này cũng ít hơn số lần phóng của hạm đội tàu khu trục lớp Arleigh Burke trong tương lai và hạm đội tàu ngầm lớp Virginia.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Tổng cộng, Mỹ có thể đang duy trì 4.000 tên lửa hành trình Tomahawk và sau một chiến dịch quân sự toàn diện, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chỉ đủ sức bổ sung nguồn dự trữ sau khoảng thời gian 20 - 25 tháng.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Điều tương tự cũng áp dụng cho tổ hợp phòng không Patriot. Điển hình như Tập đoàn Raytheon thực sự không sản xuất nhiều đạn đánh chặn cho hệ thống phòng thủ của mình, đến mức Lầu Năm Góc buộc phải bổ sung kho dự trữ bằng tên lửa từ Nhật Bản.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Đây là thực trạng kéo dài kể từ khi Chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc, bởi khi đó Mỹ xác định cuộc chiến chống khủng bố là trọng tâm, Washington chưa tính tới khả năng nổ ra liên tiếp các cuộc xung đột cục bộ rất khốc liệt như hiện nay.
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh
Một số loại vũ khí được Mỹ sản xuất quá ít, không kịp phân bổ cho đồng minh