Một sân bay Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một sân bay ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, khiến một bể chứa dầu bốc cháy.
Căn cứ không quân Engels của Nga

Căn cứ không quân Engels của Nga

Thông báo trên Telegram, Thống đốc vùng Kursk của Nga, Roman Starovoyt, ngày 6-12-2022 cho biết, không có thương vong về người trong vụ tấn công và đám cháy đã được “khoanh vùng”.

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào hai căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Dyagilevo ở vùng Ryazan và căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov của Nga hôm 5-12, khiến 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương và làm hư hại 2 máy bay.

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International của Israel đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy các vết cháy và vật thể gần chiếc máy bay Tu-22M tại căn cứ không quân Dyagilevo.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc vụ tấn công bằng UAV hôm 5-12 vào 2 căn cứ không quân ở Ryazan và Saratov là “hành động khủng bố” nhằm vô hiệu hóa máy bay tầm xa, và các máy bay không người lái bay ở độ cao thấp đã bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, “hành động khủng bố” này không làm gián đoạn hoạt động của lực lượng hàng không chiến lược Nga, đồng thời cho biết một “cuộc không kích quy mô lớn” đã được thực hiện nhằm vào các trung tâm năng lượng, công nghiệp quốc phòng, thông tin liên lạc và chỉ huy quân sự của Ukraine vào chiều 5-12 (theo giờ địa phương). “Tất cả 17 mục tiêu đã bị tấn công như kế hoạch”, Bộ này cho biết thêm.

Ukraine không nhận trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào.

Được biết, căn cứ không quân Engels là nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ chiến lược Tu-160, cùng hàng chục máy bay Tu-22M3 và Tu-95MS. Trong khi đó, căn cứ không quân Dyagilevo là nơi đặt phi đội oanh tạc cơ Tu-22, Tu-95 cùng máy bay tiếp liệu Il-78.