Một cảnh sát Mỹ bị bắn trọng thương vào đầu

ANTĐ -Một viên cảnh sát Mỹ đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị một người đàn ông bắn vào đầu hôm 2-5, giữa thành phố New York.

Cơ quan cảnh sát quận Queens, thành phố New York cho biết, nhân viên an ninh Brian Moore, 25 tuổi đã bị bắn khi anh tiếp cận một người đàn ông vì nghi ngờ hắn mang súng trong người.

Ban đầu, Moore và một viên cảnh sát khác là Erik Janssen đang trong xe tuần tra thực hiện nhiệm vụ. Khi nhìn thấy một người đàn ông điều chỉnh một vật gì đó trên thắt lưng, 2 cảnh sát đã tiến gần để kiểm tra.

“Người đàn ông ngay lập tức rút vũ khí từ thắt lưng, quay về hướng cảnh sát, và bắn nhiều phát vào xe tuần tra, một phát đạn đã trúng đầu của Moore”, ông Bill Bratton, ủy viên Sở cảnh sát New York cho biết.
Một cảnh sát Mỹ bị bắn trọng thương vào đầu ảnh 1Hiện trường vụ một cảnh sát 25 tuổi bị bắn

Viên cảnh sát trẻ nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Jamaica của New York và thực hiện một cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Nghi phạm được xác định là Demitrius Blackwell, bị bắt chỉ một giờ sau vụ việc.

Trước sự cố bất ngờ này, thị trưởng New York Bill de Blasio đã nói với các phóng viên rằng “Đó là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm mà tất cả các nhân viên cảnh sát đang phải đối mặt”.

Được biết, Moore được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, và anh được đánh giá là một chiến sĩ xuất sắc của quận Queens. Trong khi đó, truyền thông cũng đưa thêm thông tin về Blackwell nói rằng đối tượng này vừa mãn hạn từ 7 năm vì tội giết người.

Sự cố hôm 2-5 là vụ nổ súng thứ năm vào cảnh sát ở New York trong 5 tháng qua. Tháng 12-2014, hai nhân viên cảnh sát đã bị một người đàn ông bắn chết trong xe của họ tại New York, trước khi tên này tự sát.

Các vụ nổ súng xảy ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao ở Mỹ về vấn đề hành xử của cảnh sát đối với các công dân da màu. Trước đó một ngày, một công tố viên ở Baltimore đã đưa ra cáo buộc chống lại 6 nhân viên cảnh sát về cái chết của một thanh niên da đen trong quá trình giam giữ.