'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine

ANTD.VN - Nga đã tiến hành thử nghiệm chức năng của máy bay ngày tận thế Il-80 giữa cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Sở chỉ huy chiến lược trên không (VKP) hay còn gọi là "Máy bay ngày tận thế" Il-80 đã thử nghiệm một hệ thống liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa lúc cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine diễn ra, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
"Với Il-80, các thử nghiệm đã được thực hiện liên quan đến tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược ở vị trí chìm dưới nước. Máy bay có thể duy trì kết nối ổn định trong điều kiện phức tạp", nguồn tin của RIA Novosti nói thêm.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Việc thử nghiệm kết nối giữa máy bay Il-80 với tàu ngầm hạt nhân chiến lược trong khi tên lửa đang được phóng vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine cho thấy sự sẵn sàng cao của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trong việc đối phó mọi tình huống.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Đây cũng được xem là cuộc diễn tập gần với điều kiện thực tế nhất mà Nga có thể tiến hành trong điều kiện hiện nay, động thái trên chắc chắn khiến Liên minh quân sự NATO phải đặc biệt chú ý.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Il-80 còn được gọi là "máy bay Yom Kippur", do nó được tạo ra dưới thời kỳ Liên Xô để sơ tán các nhà lãnh đạo, chỉ huy và kiểm soát hàng đầu của đất nước trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Máy bay ngày tận thế của Nga thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1985, đến năm 1992 mới được đưa vào khai thác. Ngoài Nga, chỉ có Mỹ sở hữu loại phương tiện này, đó là chiếc E-4B Mercury.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
IL-80 có khả năng truyền lệnh phóng tên lửa đạn đạo và các thông điệp khác tới tàu ngầm chiến lược. Để thực hiện thao tác, máy bay được trang bị thiết bị liên lạc sóng siêu dài, còn tàu ngầm sử dụng phao liên lạc để tiếp nhận.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Gần đây nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, các sở chỉ huy chiến lược, hay còn gọi là "Máy bay ngày tận thế" đã được lên kế hoạch chuyển từ khung thân Il-80 sang Il-96-400M.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
"Bộ Quốc phòng dự kiến ​​thay thế Il-80 bằng Il-96-400M. Điều này sẽ làm tăng đáng kể thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của đài chỉ huy trên không và sẽ tăng phạm vi bao phủ trong vai trò chỉ huy cũng như kiểm soát", nguồn tin nói rõ.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Vào năm 2019, có thông tin cho rằng các sở chỉ huy kiểm soát chiến lược trên không thế hệ thứ hai dựa trên Il-80 và Il-82 sẽ được hiện đại hóa, thông báo về chủ đề này đã được đưa ra vào mùa xuân năm 2019.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Đồng thời khi đó Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - ông Alexei Krivoruchko cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga có ý định tiếp nhận những máy bay VKP thế hệ thứ hai đã trải qua quá trình nâng cấp.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Công việc tạo ra sở chỉ huy trên không thế hệ ba được công bố vào năm 2015 tại triển lãm hàng không MAKS 2015. Máy bay đang được phát triển trên cơ sở cải tiến khung thân vận tải cơ chở khách Il-96-400M.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Công việc được thực hiện bởi tổ hợp nghiên cứu và sản xuất Nizhny Novgorod "Polet", nơi đã phát triển những chiếc VKP thuộc thế hệ thứ hai.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
Lực lượng hàng không vũ trụ Nga có trong biên chế tổng cộng 4 chiếc máy bay VKP, 2 trong số này được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine
'Máy bay ngày tận thế' Il-80 liên lạc với tàu ngầm hạt nhân giữa cuộc tấn công tên lửa Ukraine