Lý do hải quân Mỹ cảnh giác trước kho vũ khí của phiến quân Houthi

ANTD.VN - Các tàu chiến hiện đại của Mỹ gần đây đã vô hiệu hóa loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân Houthi trên Biển Đỏ. Điều này cho thấy họ khá cảnh giác.

Các tàu hải quân và tàu thương mại Mỹ di chuyển qua các tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông đang gặp phải một vấn đề: vũ khí chết người từ phía phiến quân Houthi.

Các phiến binh này đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngoài khơi Yemen trong 2 tháng qua và ngày càng táo tợn

Hôm 4-12, tên lửa của Houthi đã tấn công 3 tàu thương mại trong khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng có mặt gần đó

“Những cuộc tấn công này là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Chúng gây nguy hiểm đến tính mạng của các thuỷ thủ đoàn quốc tế đại diện cho nhiều quốc gia trên thế giới”, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hay CENTCOM tuyên bố.

Phiến quân tuyên bố rằng họ nhắm mục tiêu vào các tàu có mối liên hệ với Israel. Ngày 9-12, nhóm này còn đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào qua Biển Đỏ hướng đến Israel, trừ khi thực phẩm và thuốc men được phép đi vào Dải Gaza.

Ngoài tên lửa, phiến quân Houthi cũng thường xuyên phóng máy bay không người lái trong vài tuần qua, khiến các tàu Hải quân Mỹ đang tuần tra trong khu vực phải bắn hạ chúng.

Đáng nói, nhóm vũ trang Houthi có một kho vũ khí đáng gờm bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa và hành trình, máy bay không người lái và thủy lôi.

Với kho vũ khí ấn tượng đó, liệu lực lượng Houthi có phải là mối đe dọa đáng kể đối với các tàu Hải quân Mỹ ngoài khơi Yemen?

Các chuyên gia hải quân cho rằng điều đó không xảy ra vì tàu chiến Mỹ được bảo vệ tốt bằng radar, tên lửa đất đối không, hệ thống vũ khí tầm gần và các loại vũ khí tiên tiến khác.

“Nếu đối thủ không thể gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa mạng thông tin, điều mà Houthi không có khả năng, thì mối đe dọa có thể kiểm soát được cho dù họ sử dụng tên lửa hay máy bay không người lái”, ông Sam Tangredi, Thuyền trưởng Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu nhận định

Mặc dù rủi ro có thể không cao đối với các tàu chiến Mỹ trong khu vực vào thời điểm này, nhưng lực lượng Houthi vẫn là một “mối đe dọa đáng kể” khi họ sẵn sàng bắn vũ khí vào các tàu vận tải quốc tế.

Đây là mối lo ngại mà các quan chức Mỹ ngày càng lên tiếng nhiều hơn trong những ngày gần đây, đặc biệt là sau vụ tấn công quy mô hôm 4-12

Chuẩn tướng Pat Ryder - Thư ký báo chí Lầu Năm góc tuần qua cho biết, Mỹ đang đàm phán với các nước đối tác để thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải quốc tế nhằm đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn ở Biển Đỏ.

Khuôn khổ của việc này là Lực lượng Hàng hải Kết hợp, một liên minh hải quân gồm 39 quốc gia và 5 lực lượng đặc nhiệm khác nhau. Trong đó, đặc nhiệm CTF 153 đã được thành lập vào năm ngoái và tập trung vào an ninh ở Biển Đỏ, Eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden.

Farzin Nadimi, một thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington cảnh báo, lực lượng Houthi hiện tại dường như đang hành động thận trọng và dưới ngưỡng những gì họ có thể làm.

Cụ thể, máy bay không người lái có chất nổ, tên lửa hành trình nhỏ và tên lửa đạn đạo mà họ sử dụng chưa đạt được nhiều thành công. Nhưng tất cả điều này có thể thay đổi trong những tuần và tháng tới nếu có sự điều chỉnh