Luôn muốn gắn bó, phấn đấu cùng Đoàn thanh niên

ANTĐ - Công tác tại Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội 11 năm, thì thời gian làm cán bộ Đoàn của Trung úy Nguyễn Thị Thanh chiếm đa số. Liên tục nhiều năm, nữ Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 2 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giữ lửa nhiệt huyết với công tác Đoàn, vừa trọn vẹn thiên chức một người phụ nữ.

Luôn muốn gắn bó, phấn đấu cùng Đoàn thanh niên ảnh 1

Trung úy Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn phạm nhân viết “Thư xin lỗi” 

Là cán bộ nữ duy nhất ở bộ phận tiếp dân, Trung úy Nguyễn Thị Thanh luôn giữ thái độ hòa nhã, nhiệt tình trong công việc. Mỗi ngày có hàng trăm lượt thân nhân gia đình tới thăm hỏi, gửi quà cho các đối tượng bị tạm giam hay đang thụ án, mỗi người một thái độ khác nhau, nhưng hầu hết đều có chung cảm xúc tiêu cực.

Cảm thông với điều đó, Trung úy Thanh tự nhắc mình, trong công tác tiếp dân, tiếp thân nhân gia đình phạm nhân phải luôn hòa nhã, mềm mỏng, chọn đúng thời điểm để động viên, khích lệ một cách phù hợp, giúp người nhà cũng như phạm nhân đang thụ án có được những phút giây gặp mặt ý nghĩa. Đây là điều kiện quan trọng để những phạm nhân đang thi hành án có thêm động lực, niềm tin để cải tạo tốt.

Trên vai trò là một người thủ lĩnh Đoàn, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên CATP, Trung úy Nguyễn Thị Thanh luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Nhiều chương trình, hoạt động của Đoàn cơ sở đã được Trung úy Thanh cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức sáng tạo và hiệu quả, đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Đoàn thanh niên CATP.

Riêng năm 2015, bên cạnh chương trình “Thắp lửa tình nguyện - vì nhân dân phục vụ” tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội”, Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 2 còn xây dựng phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, với các hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho đoàn viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn có cơ hội ôn luyện, thi vào các trường CAND…

Nổi bật là chương trình cho phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” - gửi lời xin lỗi với gia đình, người thân, người bị hại, để bày tỏ sự ăn năn hối cải, lòng hướng thiện và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chuyên tâm cải tạo của các phạm nhân. Chương trình được chỉ huy đơn vị đánh giá cao nhờ hiệu quả tích cực trong giáo dục phạm nhân. 

Công việc chuyên môn vất vả, vì vậy, Trung úy Thanh luôn chủ động sắp xếp thời gian thật khoa học, hợp lý, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa giữ được lửa nhiệt huyết trong công tác Đoàn, và thực hiện tốt thiên chức của một người phụ nữ. Chia sẻ vinh dự được chọn là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2015”, Trung úy Thanh giản dị: “Thành tích ấy là của chung tập thể, là nỗ lực, cố gắng của từng đoàn viên thanh niên. Mình muốn tặng giải thưởng ấy cho đồng chí, đồng đội”.

Danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu chỉ là một trong nhiều phần thưởng mà nữ Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 2 đạt được trong năm 2015. Trong hành trang của nữ cán bộ trẻ ấy, còn là danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều Giấy khen của Giám đốc CATP về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.