Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

ANTĐ -Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bắc Giang” vào ngày 30-3.

Dự và chủ trì có ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an.

Trong 5 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đến công tác PCCC tại chỗ, đã thành lập được 200 đội dân phòng kết hợp với bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ đạt tỷ lệ gần 16,7%. Hiện toàn tỉnh có khoảng 4,2 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Công an tỉnh, và Công an các huyện, thành phố đã lập hồ sơ quản lý được khoảng 2,6 nghìn cơ sở, đạt khoảng 70%.
Cùng đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực theo đúng lộ trình với tổng diện tích 5,8 nghìn m2.
UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, phân bổ 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng trụ sở 02 đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực. Riêng trong năm 2015, đã đồng ý cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tại xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) trên diện tích gần 30 nghìn m2 với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng.
Hàng năm, các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố dành nguồn kinh phí trên 10 tỷ đồng đầu tư, mua sắm trang thiết bị PCCC tại trụ sở làm việc và tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC...

Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, việc quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa chưa đảm bảo lộ trình. Diện tích đất để xây dựng trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực chưa đạt yêu cầu. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền về công tác PCCC còn chưa cao. Đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện PCCC chưa được quan tâm đúng mức; nhiều đội PCCC tại các cơ quan, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã biểu dương nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ của tỉnh và các huyện, thành phố trong công tác phòng ngừa và xử lý cháy nổ trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ rõ thực trạng khó khăn, bất cập trong công tác PCCC trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, để bảo đảm an toàn trong PCCC khu dân cư và nơi sản xuất, các đơn vị, cơ quan, địa phương và mỗi người dân cần nâng cao kiến thức, ý thức chủ động chấp hành những quy định về PCCC; các sở, ngành chức năng cần làm tốt công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ phương án PCCC trong xây dựng các công trình, dự án; đẩy mạnh xã hội hóa trong PCCC đối với các doanh nghiệp.
Đồng thời, Công an tỉnh sớm nghiên cứu tham mưu xây dựng lộ trình thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Giang để tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.

Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an phát biểu, trong thời gian tới tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCCC.
Trong đó cần xác rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của PCCC và cứu nạn cứu hộ trong phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng chiến lược PCCC, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao; rà soát và kiện toàn hạ tầng PCCC bảo đảm hoạt động hiệu quả khi có tình huống xảy ra; ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC cho các tầng lớp nhân dân.