Luôn giữ thế chủ động đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội tại hội nghị triển khai công tác năm 2024, tổ chức ngày 11-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP yêu cầu đơn vị phải chủ động nắm tình hình, triển khai mạnh các giải pháp, kế hoạch để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Đánh giá phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2023 cho thấy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã triển khai thực hiện sâu rộng và có nhiều nét mới, hiệu quả. 100% CBCS đã hưởng ứng với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, gương mẫu trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch chỉ tiêu công tác đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tổ công tác, CBCS thể hiện tinh thần tận tụy, mưu trí dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp ghi nhận đánh giá cao, xây dựng hình ảnh người người chiến sỹ CSCĐ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Trung đoàn đã tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô; chủ động lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, góp phần cùng các lực lượng thuộc Công an Thành phố tiếp tục duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô. Công tác huấn luyện cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đảm bảo hoàn thành theo đúng chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, hậu cần - kỹ thuật - tài chính.

Ghi nhận những kết quả của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu Trung đoàn cần nhận diện, tập trung chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra, xác định cụ thể các tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của đơn vị, cá nhân; tuyệt đối không để các tồn tại, hạn chế, thiếu sót tiếp tục lặp đi, lặp lại mang tính hệ thống và trở thành phổ biến. “Cần nghiêm túc quán triệt Thông tư 38 của Bộ Công an, Nghị quyết 18 của Đảng ủy CATP, coi trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát” - đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, Trung đoàn cần chủ động nắm tình hình, phân tích và kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là các trường hợp, tình huống cần phải áp dụng các biện pháp vũ trang.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nghiên cứu “tập trung vào những gì cần cho CBCS và chỉ huy phải cầm tay chỉ việc...” để công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ chủ trì hội nghị

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ chủ trì hội nghị

Chủ động lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đấu tranh triệt phá các chuyên án, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Tham mưu Giám đốc CATP về công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng của lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác trong CATP.

Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh, quy trình công tác, điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với cán bộ, chiến sỹ.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng trao khen thưởng cho các cá nhân

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng trao khen thưởng cho các cá nhân

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, tới đây, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động của CATP Hà Nội sẽ sáp nhập thành Phòng Cảnh sát cơ động thuộc CATP.

“Đây là chủ trương lớn, sẽ tác động lớn, ảnh hưởng nhiều đến chỉ huy, CBCS lực lượng Cảnh sát cơ động. Tôi đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động chủ động phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Cảnh sát bảo vệ tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Công an; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, hướng đến những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn ngay sau khi sáp nhập” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Giám đốc CATP yêu cầu Trung đoàn xây dựng phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”…