Chủ tịch Hà Nội tặng bằng khen chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen Thượng uý Trương Văn Tú, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội...
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Thượng úy Trương Văn Tú

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Thượng úy Trương Văn Tú

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định về việc khen thưởng cán bộ chiến sỹ có thành tích trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông và truy bắt đối tượng chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội,

Theo đó, Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen cho Thượng uý Trương Văn Tú, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, đã có thành tích trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông và truy bắt đối tượng chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Mức tiền thưởng cho cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Công an Thành phố để thực hiện.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, khoảng 22h50 ngày 5/12/2023, đồng chí Trương Văn Tú cùng Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 2, làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 1A (thị trấn Thường Tín) phát hiện 1 xe mô tô, do một nam thanh niên điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe sát lề đường để kiểm tra. Bất ngờ, có một chiếc xe mô tô di chuyển từ hướng Hà Nội đi Hà Nam với tốc độ cao, đâm trực diện vào đồng chí Tú, khiến chiến sỹ CSCĐ ngã xuống đường, văng theo xe khoảng 7 mét. Khi đó, cả đồng chí Tú và người điều khiển chiếc xe cùng bất tỉnh.

Tổ công tác đã tiến hành sơ cứu, thông báo CAH Thường Tín, Đội Cảnh sát giao thông số 8 phối hợp giải quyết, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện, qua khai thác thông tin ban đầu được biết người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là N.V.H (sinh năm 1994, địa chỉ Thôn Dư Du 1, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội).

N.V.H được chẩn đoán xây xước nhẹ, tiếp tục nằm viện theo dõi sức khỏe, đồng thời xét nghiệm máu cho thấy định lượng athanol (máu) cho kết quả 39.127mmol/l.

Ngày 8-12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Thượng úy Trương Văn Tú đang điều trị ở đây.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dặn dò đồng chí Trương Văn Tú thực hiện đúng chế độ điều trị theo hướng dẫn của các y, bác sỹ để nhanh chóng bình phục, trở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng CATP thực hiện kịp thời, đầy đủ những chế độ, chính sách của lực lượng CAND đối với Thượng úy Trương Văn Tú. Và trong những ngày đồng chí Tú điều trị tại Bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động tiếp tục quan tâm, bố trí CBCS hỗ trợ gia đình trong việc chăm sóc thật chu đáo…