Lực lượng mặt đất Iran có đủ sức đẩy lui cuộc tấn công trên bộ của Mỹ - Israel?

ANTD.VN - Sức mạnh lực lượng mặt đất Iran có đủ sức đẩy lui cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel là điều cần được quan tâm.

Câu hỏi về sức mạnh của lực lượng mặt đất Iran có ý nghĩa rất lớn đối với tình hình Trung Đông hiện nay, khi xuất hiện nguy cơ Mỹ và Israel sẽ mở chiến dịch đổ bộ vào nước này trong tương lai gần.

Căn cứ thông tin được cung cấp bởi trang Military Balance 2023, dữ liệu về sức mạnh bộ binh Iran đã hiện lên khá rõ nét, họ có trong trang bị nhiều chủng loại loại xe tăng khác nhau trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng phần lớn đã lỗi thời.

Cụ thể hơn, số liệu thống kê chính thức cho hay, Iran có khoảng 1.500 xe tăng chiến đấu chủ lực với xuất xứ rất phong phú, từ sản phẩm nội địa cho tới do Nga, Mỹ, Trung Quốc sản xuất.

Danh sách bao gồm 480 chiếc là T-72S được lắp ráp trực tiếp tại các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Iran, 540 xe tăng T-54/55 của Liên Xô và bản sao Type 59 của Trung Quốc, đi kèm Safir-74 (T-54 hiện đại hóa của Iran), 150 chiếc còn lại là M60A1 do Mỹ chế tạo.

Không chỉ có vậy, lực lượng mặt đất Iran còn có trong thành phần chiến đấu một số lượng nhỏ xe tăng T-62 với khoảng 75 chiếc, 100 chiến xa khác là loại Chieftain của Anh, cùng với 168 chiếc M47/48.

Bộ binh Iran còn sở hữu 80 xe tăng hạng nhẹ Scorpion của Anh, khoảng 200 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và 400 chiếc BMP-2, 300 xe bọc thép chở quân BTR-50/60, 200 chiếc M113 và khoảng 140 chiếc Boragh (sửa đổi từ khung gầm BMP-1).

Mặc dù lực lượng mặt đất Iran có thể tự hào về số lượng khoảng 7.000 hệ thống pháo binh, nhưng sự đa dạng về chủng loại của chúng lại gây ra không ít rắc rối đối với việc vận hành.

Điển hình như Iran có gần 300 khẩu pháo tự hành, trong đó nhiều nhất là hơn 60 tổ hợp 2S1 Gozdika và phiên bản nội địa hóa Raad-1, hơn 150 tổ hợp M109 và Raad-2 (bản sao của Iran).

Ngoài ra Tehran còn nắm trong tay 30 hệ thống M-1978 Koksan cỡ nòng 170 mm của Triều Tiên, 22 khẩu M107 175 mm và 30 khẩu M110 203 mm do Mỹ sản xuất.

Lực lượng mặt đất Iran có hơn 2.000 pháo kéo, với 540 khẩu D-30 và 100 khẩu Type 54 (bản sao M-30 của Trung Quốc), gần 1.000 khẩu M-46 130 mm.

Số lượng pháo cỡ nòng lớn của Iran khá ít, khi Tehran chỉ có 30 khẩu 152 mm (D -20) và hơn 200 khẩu 155 mm (120 khẩu GHN-45, 70 khẩu M114 và 15 khẩu WAC-21); cuối cùng là 150 pháo 105 mm.

Tình hình thậm chí còn thú vị hơn đối với các hệ thống pháo phản lực: trong số gần 1.500 tổ hợp, chiếm phần lớn là 1.300 bệ phóng Type 63 cỡ 107 mm do Trung Quốc sản xuất và bản sao địa phương HASEB Fadjr 1.

Bên cạnh đó Iran còn có 100 hệ thống BM-21 Grad cùng một số lượng chưa rõ bản sao chép được sản xuất tại chỗ. Về súng cối, lực lượng mặt đất Iran có 3.000 khẩu và trải dài trên nhiều cỡ nòng.

Về các hệ thống tên lửa chiến thuật, bức tranh thậm chí còn cụ thể hơn: báo chí tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran sở hữu một số lượng nhất định tên lửa hành trình YJ-18 của Trung Quốc.

Lực lượng mặt đất Iran còn được trang bị loại Shahin-1/2 (tầm bắn lần lượt là 13 và 20 km), tổ hợp Nazeat (tầm bắn lên tới 100 km) và Oghab (tầm bắn khoảng 45 km).

Với thực tế như trên, Lực lượng mặt đất Iran tuy có quy mô lớn nhưng trang bị đã lạc hậu, bị nhận xét khó lòng chống lại một cuộc đổ bộ do Mỹ và Israel tiến hành nếu chiến dịch quân sự xảy ra.