Voọc Cát Bà sinh sống ở độ cao từ 100 đến 150m so với mực nước biển, chủ yếu trong các khu rừng dây leo, cây thân gỗ và trên những vách đá dốc đứng. Ảnh: Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà
Voọc trưởng thành có tuổi đời trung bình từ 25 đến 30 năm. Mỗi đàn voọc thường có từ 10 đến 20 cá thể, được chỉ huy bởi một con đực đầu đàn. Ảnh: Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà
Loài linh trưởng này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và được xếp vào danh sách đỏ của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Ảnh: Cổng thông tin đối ngoại HP
Tại Vườn quốc gia Cát Bà, lực lượng chức năng luôn hoạt động cả ngày lẫn đêm để tuần tra, bảo vệ loài vật này, không để xảy ra tình trạng săn bắt. Ảnh: Neahga Leonard
Song, voọc Cát Bà vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng do theo tập tính, voọc đực thường giết hại con non sau khi cướp đàn. Ảnh: Cắt từ video
Bên cạnh đó, do bầy đàn thu hẹp nên xảy ra tình trạng giao phối cận huyết khiến con non sinh ra dễ chết yểu nên việc phát triển đàn voọc gặp không ít khó khăn
Theo thông tin, hiện chỉ có 90 cá thể voọc Cát Bà. Ảnh: VNE