Lộ clip công xưởng của Ukraine, nơi hồi sinh xe tăng T-72B3 Nga rồi tái biên chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công xưởng của Ukraine nhằm hồi sinh xe tăng T-72B3 của Nga vừa được hé lộ qua đoạn clip ngắn. Tại đây cho thấy các phương tiện chiến đấu mà Kiev thu được của Moscow đã được sửa chữa và tái biên chế. 

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt được Moscow phát động nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa quốc gia láng giềng, rất nhiều xe tăng T-72B3 của Nga đã được tung vào trận chiến. Tuy vậy do Moscow đánh giá chưa chính xác tình hình, dẫn tới năng lực hậu cần chưa tốt, cộng với sức kháng cự mãnh liệt của Kiev nên một số xe tăng T-72B3 cùng với các phương tiện khác đã rơi vào tay quân đội Ukraine.

Ngay sau khi có số xe tăng này, quân đội Ukraine đã lập công xưởng để hồi sinh những chiếc xe T-72B3 và tái biên chế.

Công xưởng của Ukraine nhằm hồi sinh xe tăng T-72B3 của Nga

Xe tăng T-72B3 là biến thể được Nga nâng cấp từ dòng xe tăng huyền thoại T-72 của Liên Xô. Những thay đổi bao gồm việc được trang bị pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M119 Svir hoặc 9M119M Refleks. Ngoài ra chúng cũng được nâng cấp động cơ, hệ thống ngắm bắn cùng với việc trang bị thêm lớp giáp mới... nhằm đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.

Trong cuộc xung đột tại Syria, những chiếc T-72B3 đã phát huy rõ tác dụng khi tham chiến. Tuy nhiên tại chiến trường Ukraine, dòng xe tăng này lại không được may mắn như vậy, khi đối đầu với các dòng tên lửa chống tăng hiện đại của NATO, nhiều chiếc đã bị phá hủy. Cùng xem thông số chi tiết dòng xe tăng này qua info