Litva triển khai nhiều xe tăng M1A2 Abrams gần biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi bắt đầu phong tỏa đường vận chuyển đến tỉnh Kaliningrad của Nga, Litva đã triển khai một tiểu đoàn xe tăng M1A2 Abrams gần biên giới nước này.

Trong bối cảnh đối đầu trực tiếp giữa Nga và Litva, mới đây Vilnius đã triển khai ít nhất 15 xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ tới biên giới với Nga, cũng như một số lượng chưa rõ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.

Trên đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy khoảnh khắc vận chuyển bằng tàu hỏa khoảng 4 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và ít nhất 15 xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ đến biên giới với tỉnh Kaliningrad.

Trước đó, kể từ ngày 18/6, Vilnius đã dừng cho phép vận chuyển quá cảnh các mặt hàng trong danh mục bị Liên minh châu Âu (EU) cấm vận đến tỉnh Kaliningrad, bao gồm: vật liệu xây dựng, kim loại, gỗ, xi măng, phân bón, rượu, trứng cá và các mặt hàng khác. Danh mục nói chung chiếm khoảng 50% tổng khối lượng trao đổi hàng hóa với khu vực.

Nhà chức trách Litva khẳng định, họ tuân thủ lệnh trừng phạt của EU và sẽ không nhượng bộ Moscow trong vấn đề này. Tuy nhiên phía Nga đã phản đối kịch liệt.

Xe tăng M1A2 Abrams đang được điều động gần biên giới Litva - Nga

Xe tăng M1A2 Abrams đang được điều động gần biên giới Litva - Nga

Mới đây, Litva bổ sung thêm mặt hàng vào danh sách ngừng vận chuyển đến vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Theo người phát ngôn cơ quan hải quan Litva, các hàng hóa được đưa vào danh sách ngày 11/7 bao gồm bê tông, gỗ, cồn và hóa chất công nghiệp chứa cồn.

Trong ngày 11/7, cơ quan hải quan tỉnh Kaliningrad cho biết, hơn 300 xe tải đang xếp hàng tại biên giới Nga-Litva để tìm cách ra khỏi khu vực tỉnh biệt lập này, cùng với 200 xe tải khác đang chờ được nhập cảnh vào tỉnh.

Thông báo có đoạn: “Tính đến 9h sáng 11/7, trong 24 giờ qua, các nhân viên cửa khẩu Chernyshevskoe đã xử lý 200 xe tải vào Vilnius và 298 xe tải vào tỉnh Kaliningrad. Dự kiến sẽ có 310 xe rời Nga và 200 xe tải nhập cảnh”.

Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Kaliningrad Anton Alikhanov đề xuất ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa ba nước Baltic và Nga. Đề xuất trên được xem là nhằm đáp trả quyết định "phong toả" của chính quyền Lithuania đối với vùng lãnh thổ thuộc Nga. “Như một biện pháp có đi có lại, chúng tôi đề xuất cấm hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa (bao gồm cả những hàng hóa quá cảnh từ nước thứ ba) giữa ba nước Baltic và Nga”, ông Alikhanov nói.

Xe tăng M1A2 Abrams đang khai hỏa

Xe tăng M1A2 Abrams đang khai hỏa

Xe tăng M1A2 Abrams hiện đang có mặt trong biên chế của Mỹ, Iraq, Ai Cập, Saudi Arabia và sắp tới là Đài Loan (Trung Quốc). Tuy có trọng lượng rất nặng nhưng xe tăng M1A2 Abrams được trang bị một động cơ AGT-1500 turbine khí, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây và đạt vận tốc lớn nhất gần 70 km/h.

Về vũ khí, M1A2 Abrams được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm có thể bắn đạn xuyên giáp M829 và đạn chống tăng bằng chất nổ có sức công phá cao M830. Ngoài ra xe còn có 3 súng máy: Browning M250 (12,7mm) cho trưởng xe, súng máy M240 (7,62mm) đồng trục với pháo chính, và súng máy M240 (7,62mm) cho pháo thủ 2. Không rõ sau khi quá nhiều chiếc bị loại trên chiến trường do loại bỏ giáp uranium nghèo, liệu Mỹ có quyết định giữ lại tính năng này cho những chiếc xe tăng M1A2 Abrams xuất khẩu trong thời gian tới hay không.