Lính dù Nga từng chiếm Gostomel đóng vai trò quyết định trong trận chiến Donbass?

ANTD.VN - Giới truyền thông cho biết, lính dù Nga đã được tái bố trí lực lượng tại khu vực Donbass sau khi rút về từ miền Bắc Ukraine.

Lính dù Nga được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra khác biệt trên chiến trường Ukraine khi họ đã được tái bố trí ở khu vực Donbass - địa điểm sắp diễn ra trận chiến quyết định đối với cả hai bên.

Quá trình di chuyển quân của Nga trên lãnh thổ Ukraine vẫn tiếp tục. Một đoạn video xuất hiện đã cho thấy BMD-2M, BMD-4M, BTR-MDM "Rakushka" và các loại xe bọc thép khác của lính dù Nga đang di chuyển trên đường cao tốc ở Donbass.

Các phương tiện thiết giáp có ký hiệu “V” là biểu tượng đặc trưng cho nhóm quân Nga đã tiến vào Ukraine từ phía Bắc. Bây giờ họ đã được ghi nhận hiện diện ở phía Đông đất nước, tức là quá trình tái bố trí đang diễn ra.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga - bao gồm cả những người lính đã đánh chiếm sân bay ở Gostomel gần thủ đô Kiev như vậy lại đang chuẩn bị tham chiến, nhưng lần này chiến trường là ở khu vực Donbass.

"Sự bố trí lực lượng như vậy cho thấy Quân đội Nga sẽ sử dụng các đơn vị tinh nhuệ nhất của mình cho trận chiến quyết định tai Donbass sắp tới", Nhà báo Nga Alexander Kots - người đang ở Donbass, viết dưới đoạn video đăng trên kênh Telegram của mình.

Trong khi đó, Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Aleksey Arestovich thông báo với công chúng rằng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Donbass, giai đoạn đầu tiên đang được triển khai.

Ông Arestovich nói rõ thành phần lực lượng vũ trang Nga cho giai đoạn hai đã được xác định, đó là 10 BTG (nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn) của Quân đoàn vũ trang tổng hợp số 5 từ Lãnh thổ Primorsky và các đơn vị quân "V" được rút khỏi các vùng Kiev, Chernihiv và Sumy.

Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine lưu ý rằng từ phía Bắc, theo hướng Izyum, cuộc tấn công của Nga đang tiến triển, nhưng từ phía Nam, theo hướng Gulyaipol, họ bị cho là đã thất bại.

Tất cả điều này chỉ ra rằng trận chiến quyết định cho Donbass đã bắt đầu. Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn, Quân đội Ukraine được cho là đã điều động tới 90 binh sĩ cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép về đây.

Trong những ngày tới, lực lượng tăng viện từ nhóm quân phòng thủ Odessa có thể sẽ được tăng cường, bởi sau khi tên lửa chống hạm do NATO viện trợ được lắp đặt xong, Ukraine sẽ ép được tàu đổ bộ Nga ra xa bờ biển, tạo điều kiện tái bố trí binh sĩ.

Giới phân tích dự đoán một trận chiến xe tăng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai có thể sẽ được quan sát thấy ở Donbass, khi Nga và Ukraine đều tung những đơn vị cơ giới mạnh nhất của mình về đây.

Nhưng ở chiều ngược lại, có không ít ý kiến cho rằng quân Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện chiến thuật đánh du kích nhằm tiêu hao lực lượng Nga theo đúng tinh thần tránh chỗ mạnh để đánh vào chỗ yếu.

Bất chấp việc Quân đội Nga nói chung là lực lượng lính dù nói riêng đã bị thiệt hại khá nặng sau hơn 40 ngày giao chiến, nhưng cán cân sức mạnh cho tới lúc này vẫn nghiêng hẳn về phía Moskva.

Chính vì vậy, trong khi những vũ khí hạng nặng do NATO cung cấp chưa về đến nơi, quân Ukraine rõ ràng vẫn ở thế yếu và hoàn toàn không sáng suốt khi dàn đội hình đánh trực diện bằng binh chủng hợp thành trước Nga.