Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để tránh chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng, những lính đánh thuê Wagner quay lại tham chiến sẽ trực thuộc Vệ binh Quốc gia Nga.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Những cựu lính đánh thuê thuộc Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã quay trở lại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng là trong đội hình Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, hãng tin RIA Novosti cho biết.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Theo dữ liệu được công bố, Bộ chỉ huy Wagner bắt đầu thành lập Quân đoàn tình nguyện số 1, khi Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) - Đại tướng Viktor Zolotov đề nghị họ thành lập một đơn vị trong đội hình Rosgvardia.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Hiện tại, việc tuyển dụng đang được tiến hành nhằm phân bổ cho hai địa bàn hoạt động: Ukraine - hợp đồng 6 tháng và châu Phi - hợp đồng 9 tháng, quá trình huấn luyện tại trung tâm đào tạo kéo dài 1 tháng.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Theo cam kết, mọi quyền lợi cần thiết đối với các binh sĩ Wagner đều được cung cấp, bao gồm cả tư cách cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các khoản thanh toán bảo hiểm cho thương tật và tử vong cũng được đảm bảo.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
"Quân đoàn tình nguyện số 1 đang được thành lập xin mời những người đàn ông cảm thấy việc bảo vệ tổ quốc là lựa chọn đúng đắn duy nhất".
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
"Ban chỉ huy và nòng cốt bao gồm những người đã thực hiện nhiệm vụ nhiều năm ở Ukraine, Syria, Libya, Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Madagascar và Mali", thông báo của Wagner nói rõ.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Trước đó vào ngày 25/12/2023, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật “Về việc thành lập đơn vị tình nguyện trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga”, cho phép bắt đầu thành lập Quân đoàn tình nguyện số 1.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Quy định nói rõ binh sĩ Wagner sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Rosgvardia để không liên quan tới Bộ Quốc phòng. Ngoài ra các lính đánh thuê được đảm bảo việc giữ nguyên đội hình cũng như phù hiệu của mình.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Vấn đề cần nói tới nữa là nhiều cựu lính đánh thuê Wagner thuộc công ty quân sự tư nhân do "ông trùm" Yevgeny Prigozhin đứng đầu trước đó đã thành lập đơn vị mới có tên Kamerton như một phần của lực lượng đặc biệt Akhmat.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Phó chỉ huy của phân đội tác chiến mới thành lập đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti về điều này. Theo tiết lộ, các binh sĩ của đơn vị hiện đang tiến hành phối hợp chiến đấu với đội hình cũ.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
"Bạn đã quan sát sự phối hợp chiến đấu của một trong các nhóm chiến thuật thuộc đại đội. Chúng tôi đã làm việc bằng cách sử dụng máy bay không người lái FPV để tiến hành trinh sát và tấn công".
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
"Ngoài nhiệm vụ trinh sát ban đầu, giai đoạn tiếp theo đó là chúng tôi sẽ tham gia phối hợp cùng pháo binh và sử dụng thiết bị hạng nặng như xe tăng hay xe chiến đấu bộ binh, chúng tôi đang dần tham gia đầy đủ mọi hoạt động", người đối thoại cho biết.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Nhân vật này nói rõ rằng các cựu nhân viên từng thuộc Wagner PMC trong đơn vị Kamerton không chỉ đảm nhiệm vai trò tham mưu, mà còn ở trong nhóm thiết giáp, cũng như lính pháo binh và điều khiển UAV tấn công.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
"Kíp lái của các nhóm thiết giáp 100% là cựu nhân viên Wagner PMC, pháo binh cũng vậy. Các đơn vị tấn công bao gồm khoảng 40% đến 60% là nhân viên cũ, bao gồm cả chỉ huy, trong khi phần còn lại của Kamerton là bổ sung", nguồn tin của hãng thông tấn RIA Novosti kết luận.
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga
Lính đánh thuê Wagner quay lại chiến trường trong đội hình Vệ binh Quốc gia Nga